Phó Chủ tịch xã lừa đảo 10 tỷ đồng của dân

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Hoàng Vũ Tăng (SN 1976, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Quang Châu, Việt Yên) lên Phòng PC44, Công an tỉnh theo thẩm quyền.

Trước đó, đối tượng Hoàng Vũ Tăng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhân dân với số tiền lên tới gần 10 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, khi đang là Phó Chủ tịch UBND xã Quang Châu, do nắm rõ quy hoạch và các dự án đầu tư trên địa bàn, lại phụ trách lĩnh vực đất đai nên Tăng đã đứng ra kinh doanh đất từ năm 2004. Đối tượng đã nhận mua bán đất dự án, đất được đền bù sau khi thu hồi, đầu tư vào các dự án đang quy hoạch để bán lại kiếm lời.

Đối tượng Tăng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo CAND)
Đối tượng Tăng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Báo CAND)

Để có vốn làm ăn, Tăng đã huy động tiền từ người thân, bạn bè, thế chấp nhà đất để huy động vốn đầu tư. Đến năm 2010, do làm ăn gặp khó khăn, Tăng đã phải “gồng mình” trả số tiền lãi đi vay mỗi tháng lên tới cả trăm triệu đồng.

Đến khi vỡ nợ, Tăng đã dùng thủ đoạn đưa ra mức lãi suất hấp dẫn để huy động vốn trả lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều hộ dân với số tiền lên tới gần 10 tỷ đồng.

Do cả tin, nhiều người thân, làng xóm của Tăng đã cho vay với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí có người còn đưa sổ đỏ cho Tăng đi thế chấp.

Đặc biệt, trong thời gian này, mặc đang thế chấp ô tô ngoài ngân hàng, nhưng Tăng vẫn lừa gạt sẽ sang tên đổi cho người mua, sau đó cầm 300 triệu đồng lặn mất hút.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Việt Yên, cho biết: Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân, đối tượng Vũ Hoàng Tăng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Tiếp nhận đơn thư của quần chúng nhân dân tố giác về việc đối tượng Tăng có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã đến gia đình để vận động đối tượng ra đầu thú. Được sự động viên của gia đình, Vũ Hoàng Tăng đã ra cơ quan công an thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

“Do vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quá lớn nên cơ quan Công an huyện Việt Yên đã chuyển hồ sơ và bàn giao đối tượng Vũ Hoàng Tăng lên Văn phòng Cơ quan điều tra (PC 44), Công an tỉnh Bắc Giang để thụ lý, mở rộng điều tra.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Q. Cường – X. Thái (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.