Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan: Trung chuyển hồ sơ giữa các sở phức tạp, khó kiểm soát

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, có 1-2 tờ giấy mà khi truy xuất mới thấy trong quy trình nội bộ, liên thông giữa các sở, việc trung chuyển hồ sơ này là trên 10 tờ giấy, mỗi trang như vậy có 15-20 dòng, tức qua 15-20 khâu. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 14-6, tại Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã thông tin về việc thực hiện công tác chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023.

trung-chuyen-ho-so-2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 14-6. Ảnh: THUẬN VĂN

Giải ngân chuyển đổi số 0 đồng

Theo ông Hoan, sau dịch COVID-19, kinh tế số TP.HCM tăng trưởng mạnh mẽ, bao phủ nhiều lĩnh vực, được áp dụng trong từng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

Về xã hội số, người dân TP ai cũng có thể sử dụng điện thoại thông minh để trao đổi, giao dịch mua bán, cung cấp sản phẩm hàng hóa. Chính quyền số có chuyển biến tích cực nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi của doanh nghiệp, người dân TP.

Ông Hoan cho biết trong sáu tháng đầu năm 2024, TP đã tập trung nhiều nội dung để chuyển đổi số. Trong đó, đã phê duyệt thông qua kinh phí thường xuyên hơn 1.800 tỉ đồng cho hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số TP năm 2024 (đạt tỉ lệ 1,2%/tổng ngân sách năm 2024).

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan: Trung chuyển hồ sơ giữa các sở phức tạp, khó kiểm soát-trung-chuyen-ho-so.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhìn nhận việc trung chuyển hồ sơ trong nội bộ các sở, và giữa các sở với nhau lòng vòng, phức tạp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trung tâm dữ liệu TP được đảm bảo vận hành với hơn 1.184 máy chủ trên nền tảng điện toán đám mây dùng chung, kết nối với 818 điểm các cơ quan nhà nước qua đường truyền mạng.

TP cũng hoàn thành số hóa bốn loại sổ hộ tịch gồm sổ đăng ký kết hôn, sổ đăng ký khai sinh, sổ đăng ký khai tử và sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con; thực hiện đồng bộ với cơ sở dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp.

Đồng thời, phê duyệt danh mục 966 thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến; cắt giảm hơn 3.480 giờ làm việc; trình HĐND TP thông qua quy định mức thu lệ phí trong thực hiện TTHC áp dụng DVC trực tuyến 0 đồng đối với năm loại lệ phí…

Dù vậy, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan nhìn nhận công tác chuyển đổi số của TP đang có một số vướng mắc, khó khăn. Ông dẫn chứng mạng chập chờn do thiết bị phục vụ không tốt, lạc hậu, phần mềm chưa được nâng cấp.

Theo ông Hoan, cán bộ, công chức cảm thấy vất vả, phiền lòng hơn vì phải xử lý cùng lúc nhiều hệ thống. Trong đó, có hệ thống nội bộ cơ quan, hệ thống cấp dưới gắn với Cổng DVC TP, có hệ thống gắn với Cổng DVC quốc gia… Điều này làm cán bộ cảm thấy khó khăn khi vừa phải nhập dữ liệu, vừa xử lý dữ liệu, truy xuất dữ liệu thông tin, báo cáo cho các cấp…

Ông Võ Văn Hoan nhìn nhận các TTHC thông thường được thực hiện tốt với 99% người dân đánh giá cao nhưng TTHC phục vụ cho đầu tư, xây dựng, phát triển các dự án còn rất nhiều ách tắc. Từ đó, dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, đánh võng lòng vòng.

“Qua kiểm tra một số trường hợp đề xuất của cơ quan, có 1-2 tờ giấy mà khi truy xuất mới thấy trong quy trình nội bộ, liên thông giữa các sở, việc trung chuyển hồ sơ này là trên 10 tờ giấy, mỗi trang như vậy có 15-20 dòng tức qua 15-20 khâu. Tính ra, 10 tờ giấy đó được trung chuyển rất phức tạp, khó kiểm soát” – ông Hoan phân tích.

Bên cạnh đó, đến giờ này, tỉ lệ giải ngân cho các dự án đầu tư chuyển đổi số chỉ đạt 0 đồng. “Chúng ta bố trí 1.800 tỉ đồng nhưng chưa sử dụng đồng nào do quy trình mua sắm trang thiết bị phải đấu thầu, đấu giá, khảo sát, đánh giá… nên chưa làm được” – ông nói và thông tin chữ ký số tuy có làm nhưng chỉ làm thí điểm trong nội bộ, chưa phổ biến.

trung-chuyen-ho-so-3.jpg
Công tác chuyển đổi số của TP.HCM đạt được một số kết quả tích cực. Trong ảnh: Cán bộ HEPZA nỗ lực chuyển đổi số. Ảnh: THUẬN VĂN

Không còn sử dụng 2 hệ thống

Trong sáu tháng còn lại của năm, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan khẳng định sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong các dự án chuyển đổi số. Đặc biệt, dứt khoát không để xảy ra tình trạng sử dụng hai hệ thống Cổng DVC mà chỉ thực hiện một Cổng DVC trực tuyến TP.HCM kết nối Cổng DVC quốc gia.

“Hai năm qua, TP cho tồn tại cái cũ để quen cái mới rồi khép lại cái cũ nhưng chúng ta chưa khép lại được. Tháng 9 này, TP sẽ thu hồi tất cả tài khoản của tất cả cơ quan, đơn vị đang thực hiện theo hệ thống cũ để chỉ áp dụng một hệ thống mới” – ông Hoan nhấn mạnh và khẳng định đến cuối năm, TP phấn đấu 100% cán bộ, công chức phải thực hiện chữ ký số trong nội bộ và ít nhất có hai quy trình thủ tục thực hiện chữ ký số đến người dân.

TP.HCM cũng sẽ đẩy nhanh số hóa dữ liệu đã lưu trữ và số hóa 100% dữ liệu đầu vào cho các hồ sơ đang xử lý. Cố gắng gắn kết với kho dữ liệu điện tử, hướng tới sử dụng lại các dữ liệu của người dân đã cung cấp khi đến làm TTHC.

Phó Chủ tịch TP.HCM thông tin để người dân có thể nhận kết quả tại nhà, TP đang phối hợp cơ quan bưu chính nhằm chia sẻ chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục trực tuyến toàn phần.

Một số nhiệm vụ thể chế hóa còn chậm

Về thực hiện Nghị quyết 98, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết UBND TP đã trình HĐND TP ban hành 21 nghị quyết triển khai 17/30 nội dung và đã ban hành 19 quyết định thuộc thẩm quyền.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ thể chế hoá chính sách đặc thù ngay trong trách nhiệm của TP còn chậm. Ông Hoan lý giải việc này do quy trình xây dựng các văn bản đòi hỏi phải tuân thủ pháp luật, cần có thời gian khảo sát, đánh giá, đối chiếu thực tế và các quy định pháp luật khác nhau.

Theo ông Hoan, công tác phối hợp giữa bộ, ngành Trung ương và TP.HCM còn khó khăn.

“Ở trên rất quyết tâm phân cấp, ủy quyền cho TP nhưng ở dưới rất dè dặt, biện dẫn nhiều lý do khác nhau” – ông Hoan nói và cho biết chính vì thế mà nghị quyết về phân cấp cho TP lúc đầu có nhiều nội dung nhưng hiện nay không còn nhiều. Hiện các cơ quan chuẩn bị trình Chính phủ ban hành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.