Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: “Sẵn sàng đối thoại để gỡ vướng nhà đất cho dân”

Quyết định 21/2013 về hướng dẫn cấp phép xây dựng; Quyết định 19/2009 và 54/2012 về diện tích tối thiểu khi tách thửa sẽ được sửa đổi để phù hợp thực tiễn.

“Vì hiểu sai các chỉ đạo của UBND  TP.HCM nên nhiều quận/huyện đã lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện” - ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau khi kết thúc chuyến kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 16/2012 của HĐND TP về lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị.

Sửa đổi chính sách để phù hợp thực tế

. Phóng viên:Qua chuyến kiểm tra, ông đánh giá như thế nào về việc thực hiện các chính sách TP đã ban hành trong một năm qua?

+ Ông Nguyễn Hữu Tín: Dù các quận/huyện rất nỗ lực nhưng tôi nhận thấy vẫn còn nhiều bất cập trong công tác cấp giấy chứng nhận, cấp phép xây dựng; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; dự án chậm triển khai và nhiều vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân.

Những vấn đề trên đều đã được TP tháo gỡ nhưng nhiều địa phương lại hiểu không đúng hoặc còn chậm trễ trong thực hiện chỉ đạo của TP, gây bức xúc cho người dân. Chẳng hạn như nhà, đất trong khu vực quy hoạch nơi thì cấp phép xây dựng chính thức nhưng có nơi chỉ cấp phép xây dựng tạm…

. Các địa phương xác nhận đúng là có nhiều vướng mắc đã được TP tháo gỡ. Tuy nhiên, đó mới là “chỉ đạo miệng” tại các cuộc họp nên quận/huyện chưa dám thực hiện mà phải chờ văn bản cụ thể…

+ Hiện Văn phòng UBND TP đang tổng hợp, rà soát để sớm có văn bản chính thức cho các địa phương có cơ sở thực hiện. Riêng tình trạng một số địa phương có cách hiểu khác nhau về các chỉ đạo của UBND TP, TP sẽ có văn bản chấn chỉnh để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.

. Trên thực tế, các chính sách do TP ban hành vẫn chưa giải quyết hết nhiều vấn đề phát sinh. Hướng xử lý sắp tới của TP ra sao, thưa ông?

+ Sắp tới nhiều quyết định hiện hành sẽ được sửa đổi để phù hợp thực tiễn. Đó là Quyết định 21/2013 về hướng dẫn cấp phép xây dựng; Quyết định 19/2009 và 54/2012 quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa. Với những vướng mắc do quy định pháp luật hiện hành chưa cho phép, UBND TP sẽ tiếp tục kiến nghị trung ương tháo gỡ.

Người dân trong một khu phân lô hộ lẻ ở huyện Hóc Môn đang mong mỏi được giải quyết cấp giấy sau nhiều năm chờ đợi. Ảnh: MINH QUÝ

“Thường nhận được thư của người dân”

. Thời gian tới ông sẽ tiếp tục xuống kiểm tra các quận/huyện và gặp gỡ người dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chứ, thưa ông?

+ Cá nhân tôi luôn sẵn sàng gặp gỡ, đối thoại với người dân. Tôi cũng thường xuyên nhận được đơn thư của bà con phản ánh các vấn đề liên quan đến nhà, đất, quy hoạch. Đây là những thông tin rất quý để TP giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật tại các địa phương, đồng thời cũng nắm bắt được các vấn đề mà bà con chưa hài lòng.

Cũng từ những thông tin của người dân, tôi quyết định phải trực tiếp xuống địa phương để kiểm tra việc thực hiện các quyết định TP đã ban hành. Việc này hiện vẫn được thực hiện thường xuyên qua nhiều kênh khác nhau, chẳng hạn như qua các cuộc họp giao ban với các sở, ngành, địa phương. Ngoài ra, lãnh đạo TP đều có lịch tiếp công dân hằng tuần, thậm chí còn gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân ngay tại địa phương (như vụ 47 hộ dân ở Gò Vấp; các hộ dân trong dự án Hoàng Hải ở Hóc Môn…).

. Xin cảm ơn ông.

VIỆT HOA

. Hiện có hơn 123.000 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận do không đủ điều kiện. Cụ thể như mua bán giấy tay sau 1-7-2004, nhà đất có trước quy hoạch nhưng hiện không còn phù hợp quy hoạch… Các trường hợp này đã tháo gỡ đến đâu, thưa ông?

+ Trong Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013 đã có những điều khoản cho phép xử lý các vướng mắc trên. Tới đây, khi triển khai thực hiện Luật Đất đai 2013, UBND TP sẽ yêu cầu các sở, ngành, quận/huyện rà soát, phân loại các trường hợp trên để áp dụng cấp cho dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.