Năm năm đòi bồi thường trong khi dự án đã hoàn tất

Ông Phạm Văn Thìn, 237/115 Trần Văn Đang (phường 11, quận 3, TP.HCM) phản ánh năm 1969 gia đình ông từ Quảng Ngãi vào Sài Gòn lập nghiệp và thuê đất của một người dân để xây nhà, trồng rau sinh sống.

Mảnh đất đó rất hoang vắng, được ông tạo dựng, bồi đắp mới được như hôm nay.

Năm 1977, ông kê khai nhà, đất để chính quyền địa phương quản lý. Từ năm 1992 đến nay, ông đều nộp thuế nhà đất của phần đất và nhà đang sử dụng. Năm 2006 một số người dân có đất và nhà trong khu vực nằm trong danh sách giải tỏa của dự án thoát nước Tô Hiến Thành - Cống Bà Xếp nhưng hộ của ông không nằm trong danh sách giải tỏa. Khoảng một năm sau, ông được thông báo một phần diện tích đất và nhà (27,11 m2) cũng nằm vào diện giải tỏa. Tại thời điểm đất được giải tỏa, đơn vị thi công, chủ đầu tư, chính quyền địa phương có làm biên bản thu hồi, bàn giao và xác định ranh giới đất. Tuy nhà đất nằm trong diện bị giải tỏa nhưng gần năm năm dự án hoàn tất mà ông chưa nhận được tiền bồi thường hay hỗ trợ. Hai vợ chồng ông đã ngoài 80 tuổi phải lên xuống từ phường đến quận và gửi đơn nhiều nơi nhưng không cơ quan nào giải quyết.

Vợ chồng ông Thìn cùng giấy tờ liên quan đến việc khiếu nại bồi thường. Ảnh: NH

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Tổ tiếp công dân UBND quận 3, trả lời: Năm 2001, UBND TP.HCM ban hành quyết định điều chỉnh, di chuyển các hộ dân cư và bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tái định cư trong dự án đầu cư cải tại hệ thống thoát nước Tô Hiến Thành - Cống Bà Xếp. Năm 2006, dự án được khởi công thực hiện. Đối với trường hợp của ông Thìn, theo báo cáo của UBND phường thì phần nhà đất đã giải tỏa do chủ hộ đã tự xây dựng lấn chiếm trên cửa ra kênh Nhiêu Lộc từ năm 1996 nên không thuộc đối tượng được bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, khi nhận được đơn khiếu nại của ông từ nhiều nơi chuyển đến thì UBND quận 3 đã phối hợp một số cơ quan chức năng xuống thực địa tại vị trí nhà ông để xác định nguồn gốc, vị trí phần đất đã giải tỏa. Sau khi xác minh, nếu có căn cứ chứng minh phần giải tỏa được xây dựng trước năm 1993 thì UBND quận 3 xem xét phương án đền bù, hỗ trợ đối với trường hợp của ông và xin ý kiến của UBND TP để thực hiện. Còn nếu phần nhà đất này xây dựng sau năm 1993 thì cũng sẽ ra văn bản trả lời cho ông rõ và bác nội dung khiếu nại của ông.

VÕ HÀ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.