Phó Chủ tịch UBND TP.HCM: Hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần vào sự phát triển

(PLO)- Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, hoạt động đối ngoại phải gắn với đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, cần vận động nhân dân tham gia, tạo nguồn lực triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhìn nhận năm 2022, hoạt động đối ngoại đã có nhiều điểm sáng và đóng góp nhiều vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cụ thể, năm 2022 GRDP của TP.HCM đạt 9,03%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thu ngân sách của vượt hơn 20%, xuất khẩu và nhập khẩu tăng 10%, lượng kiều hối thu về trên 6 tỉ USD. “Đạt được kết quả như vậy là nhờ sự đóng góp chung của tất cả thành phần, trong đó có hoạt động đối ngoại”- ông Hoan khẳng định.

Theo ông Hoan, năm vừa qua, TP.HCM xác định trọng tâm đối ngoại là phục vụ cho kinh tế và mục tiêu phát triển TP sau đại dịch. Trong đó, mọi hoạt động đối ngoại đã được phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất giữa ba cơ quan là Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP, Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài đã tạo ra một sức mạnh chung, giúp TP.HCM phát triển.

“Năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP đã làm được nhiều việc. TP đánh giá hội và các thành viên của hội đã nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức thành công chuỗi sự kiện, tọa đàm, nhiều hoạt động có quy mô lớn, huy động nhiều hội viên và quần chúng tham gia”- ông Hoan nhận xét.

Dịp này, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Dịp này, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho một số tập thể, cá nhân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nói về nhiệm vụ, mục tiêu năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP nhận định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM cần đổi mới tư tưởng, quan điểm, phương thức hoạt động đối ngoại phải gắn với đoàn thể nhân dân, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội.

Bên cạnh đó, cần vận động nhân dân TP, người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ và đối tác nước ngoài tham gia, tạo nguồn lực triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn.

Ông Hoan đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP cần tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại nhà nước, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trong đó các hoạt động đối ngoại cần góp phần tích cực phục vụ kinh tế, hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, xã hội của TP; cần đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, đảm bảo đúng định hướng, nguyên tắc độc lập, tự chủ, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hàng đầu.

Năm 2022, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện và các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh, ngày lễ lớn của các nước, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước; đã tham mưu UBND triển khai hiệu quả công tác quản lý tổ chức phi chính phủ nước ngoài; tiếp nhận 47 khoản viện trợ dự án và phi dự án với tổng giá trị cam kết hơn 14 triệu USD,...

Năm 2023, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM sẽ tập trung khai thác nguồn lực quốc tế để phục vụ công tác đối ngoại nhân dân; tăng cường hợp tác hữu nghị với tổ chức quốc tế, các quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn tiến tới ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Liên hiệp các địa phương trong nước, các tỉnh, thành phố nước ngoài mà TP.HCM có quan hệ hữu nghị, kết nghĩa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.