Chủ tịch TP.HCM: Đối ngoại thì phải hiệu quả, thực chất

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, trong thời gian tới hoạt động đối ngoại cần hướng tới hiệu quả, thực chất và có thể phát huy nguồn lực bên ngoài, phục vụ cho sự phát triển kinh tế TP.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, Sở Ngoại vụ TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP ghi nhận công sức, những đóng góp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Sở Ngoại vụ TP.HCM trong các hoạt động đối ngoại ở cả ba mặt: Ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Phan Văn Mãi, năm 2022 là năm phục hồi của các hoạt động đối ngoại, ngoài những giá trị, hiệu quả trực tiếp mà từng hoạt động mang lại thì hoạt động đối ngoại còn mang giá trị lớn hơn về mặt tinh thần.

“Điều này thể hiện là TP đã "sống’ trở lại, sau đại dịch COVID-19 TP vẫn đứng dậy, tiếp tục hội nhập cùng quốc tế” - ông nói và nhận định hoạt động đối ngoại đã đóng góp quan trọng trong việc ổn định phát triển kinh tế xã hội của đất nước và TP.HCM.

Người đứng đầu UBND TP cũng trăn trở, trong bối cảnh xu hướng thế giới đang không ngừng thay đổi, Sở Ngoại vụ TP cần làm gì để có thể phát huy nguồn lực bên ngoài, phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM đến năm 2030 và năm 2045.

“Sở Ngoại vụ phải là người nắm bắt đầu tiên và đề xuất với lãnh đạo TP những định hướng, cơ chế chính sách huy động tối đa nguồn lực bên ngoài, phục vụ cho việc phát triển” - Chủ tịch UBND TP nêu kiến nghị.

Chủ tịch Phan Văn Mãi thông tin thêm, TP đã có hợp tác, kết nghĩa với 53 địa phương trên thế giới. Do đó thời gian tới, Sở Ngoại vụ cần tiếp tục rà soát, xác định được đối tác địa bàn trọng tâm, đối tác chiến lược trọng tâm trọng điểm của TP từ đó có đề xuất thêm.

“Đối ngoại thì phải hiệu quả, phải "ra cơm ra cháo" chứ không phải chỉ nói, phải làm cho mọi người thấy chúng ta cũng có thể làm nên chuyện lớn, có thể đóng góp những con số cụ thể vào kinh tế TP” - ông Mãi nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, hoạt động đối ngoại thì phải hướng tới hiệu quả và phát huy được nguồn lực bên ngoài. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, hoạt động đối ngoại thì phải hướng tới hiệu quả và phát huy được nguồn lực bên ngoài. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP cũng kiến nghị Sở Ngoại vụ thường xuyên cung cấp thông tin cho lãnh đạo TP, đề xuất những vấn đề mới, xu hướng mới để lãnh đạo TP nghiên cứu, cập nhật vào việc điều hành TP.

Về việc đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ, ngoại giao, ngoại ngữ, đặc biệt là về tâm thế, kiến thức, kĩ năng cho cán bộ, nhân viên, ông Mãi đề nghị Sở lập đề án trình UBND TP và hằng năm có thể nhận hỗ trợ từ nguồn ngân sách TP để làm việc này.

Tại hội nghị, ông Mãi cũng kiến nghị Bộ Ngoại giao cho TP được đăng ký tổ chức các hoạt động đối ngoại lớn, các nhiệm vụ ngoại giao mà Bộ Ngoại giao giao cho TP.

“TP sẵn sàng làm bất kỳ nhiệm vụ gì mà Bộ Ngoại giao giao cho, kể cả nhiệm vụ chính trị”- ông Mãi nói thêm.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc nhận định hoạt động ngoại giao của TP.HCM trong năm 2022 đã có sự khởi sắc và đóng góp chung vào nền kinh tế cả nước.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP trong công tác đối ngoại giai đoạn tới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc cho biết Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP trong công tác đối ngoại giai đoạn tới. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Trong năm, chúng ta đã giữ được thế trận đối ngoại, giữ được môi trường hòa bình ổn định để phát triển và tranh thủ được các nguồn ngoại lực” - ông Ngọc nói và cho rằng nhiệm vụ đối ngoại của TP trong năm 2023 sẽ nặng nề hơn, đối diện với nhiều khó khăn thách thức hơn.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cam kết Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP trong công tác đối ngoại giai đoạn tới hiệu quả và thực chất hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.