Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng xin nghỉ hưu trước tuổi

(PLO)- Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo thuận lợi cho thành phố trong sắp xếp, bố trí cán bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-2, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng triệu tập Hội nghị Thành uỷ nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung gồm: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tháng 1-2025; các Đề án về sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị thành phố.

pho-chu-tich-ubnd-tp-hai-phong-xin-nghi-huu-truoc-tuoi-2.jpg
Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng triệu tập Hội nghị Thành uỷ nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung. Ảnh: ĐT

Thông tin tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, cho biết, hiện đã có 34 cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quản lý có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1-3-2025.

Trong đó, có 2 người là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng là bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và ông Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng. Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cũng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho công tác bố trí, sắp xếp bộ máy mới. Ảnh: ĐT
Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho công tác bố trí, sắp xếp bộ máy mới. Ảnh: ĐT

Danh sách cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi còn có 2 Bí thư Huyện ủy, 4 thủ trưởng đơn vị tương đương cấp sở…. Đặc biệt, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hải Phòng dù còn 5 năm công tác nhưng cũng xin nghỉ trước tuổi để tạo điều kiện cho công tác bố trí, sắp xếp bộ máy mới.

Liên quan đến nội dung này, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ thảo luận và quyết định theo thẩm quyền, có đánh giá công tâm, khách quan cụ thể từng trường hợp và quyết định theo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra thời gian tới.

pho-chu-tich-ubnd-tp-hai-phong-xin-nghi-huu-truoc-tuoi-1.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐT

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng đã chốt phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy thành Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; hợp nhất Báo Hải Phòng và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng thành Trung tâm Báo chí và Truyền thông TP Hải Phòng.

Cùng với đó, Ban Chấp hành Thành ủy thống nhất chủ trương để HĐND thành phố quyết nghị: Hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính để thành lập Sở Tài chính; hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng để thành lập Sở Xây dựng; Hợp nhất Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường; hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ để thành lập Sở Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ để thành lập Sở Nội vụ; hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Riêng đối với Sở Ngoại vụ, thống nhất giữ nguyên mô hình tổ chức hoạt động như hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.