Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thuý: TP.HCM nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ với Philippines

(PLO)- Phó Chủ tịch Trần Thị Diệu Thuý khẳng định sẽ nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ với Philippines nói chung và quan hệ với các địa phương của Philippines nói riêng trên các mặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 14-6, tại TP.HCM, diễn ra lễ kỷ niệm 126 năm tuyên ngôn độc lập Philippines và 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines.

Tham dự có bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Meynardo LB. Montealegre, Đại sứ Philippines tại Việt Nam; bà Lê Thị Phụng, Tổng lãnh sự danh dự Tổng lãnh sự quán Philippines tại TP.HCM.

Phát biểu chúc mừng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thuý khẳng định sau gần 50 kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và sau khi thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2015, hai nước đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.

thúc đẩy mối quan hệ với Philippines
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thuý khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ với Philippines. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Trong đó, hợp tác chính trị được tăng cường với nhiều chuyến thăm cấp cao. Trên phương diện kinh tế, Philippines là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt 7,1 tỉ USD và Philippines có 95 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 608,2 triệu USD.

Theo bà Thuý, những con số này không chỉ thể hiện mức độ trao đổi và gắn kết giữa hai nền kinh tế mà còn thể hiện ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của hai bên trên phương diện tạo việc làm và đảm bảo an ninh lương thực.

"Trên nền tảng đó, quan hệ giữa TP.HCM và Phillippines cũng mang những dấu ấn tích cực, nhất là quan hệ kinh tế"- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá.

Về thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa TP.HCM và Philippines đạt hơn 975 triệu USD vào năm 2023. Về đầu tư, Philippines có 50 dự án tại TP.HCM với tổng số vốn đầu tư khoảng hơn 73 triệu USD. Ngoài ra, TP.HCM và Manila duy trì quan hệ giao lưu từ năm 1994 trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác và cơ chế Đối thoại Hữu nghị.

"TP.HCM đã, đang và sẽ nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ với Philippines nói chung và quan hệ với các địa phương của Philippines nói riêng trên các mặt kinh tế, đổi mới và giao lưu nhân dân góp phần vào sự phát triển chung này"- bà Thuý khẳng định.

thuc-day-moi-quan-he-voi-philippines-3.JPG
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Đáp lời, ông Meynardo LB. Montealegre, Đại sứ Philippines tại Việt Nam, nhắc lại chuyến thăm của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr đến Việt Nam vào đầu năm 2024.

Ông Meynardo LB. Montealegre đánh giá, chuyến thăm đã giúp tăng cường hiệu quả các thoả thuận của hai nước trên lĩnh vực thương mại, kinh doanh, hợp tác hàng hải và an ninh, văn hoá và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Philippines tại Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn TP.HCM đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương trên tất cả lĩnh vực. Theo ông, quan hệ đối tác tích cực của Đại sứ quán Philippines, Tổng lãnh sự quán danh dự với các lãnh đạo, nhân dân TP.HCM, đã góp phần vào mối quan hệ song phương bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.