Lãnh đạo TP.HCM tiếp tân Đại sứ Lào tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới

(PLO)- Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên mong tân Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh sẽ có nhiều kiến tạo nhằm tạo chuyển biến, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-3, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp xã giao bà Khamphao Ernthavanh, tân Đại sứ Lào tại Việt Nam, nhân dịp nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Mở đầu buổi tiếp, Bí thư Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm vui khi đón tân Đại sứ Lào tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại TP.HCM.

tan-dai-su-lao-tai-viet-nam-5.jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp tân Đại sứ Lào tại Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư TP.HCM đánh giá thời điểm bà Khamphao Ernthavanh nhận nhiệm kỳ mới tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới đang gặp nhiều biến động phức tạp và lãnh đạo hai nước đang nỗ lực thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng hai bên đặt ra.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, trên chặng đường thiết lập quan hệ ngoại giao, hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào đã có mối quan hệ khăng khít, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn và chuẩn bị cho tiến trình phát triển mới.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM cho biết TP đang nỗ lực thực hiện hoá chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước và tăng cường hợp tác các địa phương của Lào trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, mối quan hệ hữu nghị giữa TP.HCM và các địa phương của Lào đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trên nền tảng đó, ông Nên mong ngoài việc thúc đẩy phát triển kinh tế, hai địa phương sẽ cùng hợp tác, phát triển thêm trên lĩnh vực văn hoá, ngoại giao nhân dân. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân hai nước sản xuất kinh doanh, du lịch,...

tan-dai-su-lao-tai-viet-nam-2.jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với bà Khamphao Ernthavanh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Lãnh đạo TP.HCM cũng mong hai địa phương sẽ tiếp tục thu hút đầu tư, cùng tạo ra những hoạt động mang tính chất lâu dài trên tất các lĩnh vực.

Cạnh đó, ông Nguyễn Văn Nên cũng gợi ý hai địa phương cùng nhau thúc đẩy giao lưu thế hệ trẻ Việt Nam - Lào.

Ông bày tỏ TP.HCM sẳn sàng tạo điều kiện cho sinh viên Lào đến tham quan, học tập tại TP, qua đó giúp thế hệ trẻ tăng cường giao lưu, hiểu biết về truyền thống văn hoá lịch sử hai bên, tạo sự gắn kết, sẻ chia nhiều hơn.

Dịp này, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên cũng gửi lời cảm ơn Lào đã hỗ trợ Việt Nam, trong đó có TP.HCM, vượt qua đại dịch COVID-19.

Ông Nên cho biết sau đại dịch, ông đã có chuyến thăm đến các địa phương của Lào và nhận thấy hai địa phương còn nhiều dư địa để cùng hợp tác phát triển.

Qua đó, Bí thư TP.HCM mong trong nhiệm kỳ của mình, tân Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh sẽ có nhiều kiến tạo, hoạt động nhằm tạo chuyển biến, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Lào.

tan-dai-su-lao-tai-viet-nam-1.jpg
Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quà lưu niệm cho bà Khamphao Ernthavanh, tân Đại sứ Lào tại Việt Nam. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, bà Khamphao Ernthavanh, tân Đại sứ Lào tại Việt Nam, gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã dành thời gian đón tiếp. Bà Khamphao Ernthavanh cho biết trước khi nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam, bà đã từng đến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Ngày quay trở lại với nhiệm vụ mới, bà Khamphao Ernthavanh xúc động, hân hoan khi nhìn thấy TP.HCM đã đổi thay và phát triển nhanh chóng. Tân Đại sứ Lào cũng bày tỏ sự ấn tượng trước thành tựu trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp gặp lãnh đạo TP.HCM, bà Khamphao Ernthavanh nhiều đề xuất để tăng cường mối quan hệ hợp tác, phát triển giữa hai địa phương.

Cụ thể như xây ký túc xá cho sinh viên Lào và sinh viên quốc tế; thúc đẩy dự án xây dựng trung tâm Thương mại - Du lịch và trung tâm trưng bày sản phẩm của Lào tại TP.HCM; xem xét xây dựng dự án trung tâm bảo trợ xã hội...

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng có buổi tiếp xã giao tân Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

tân Đại sứ Lào tại Việt Nam
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tiếp xã giao tân Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp, ông Phan Văn Mãi gửi lời chúc bà Khamphao Ernthavanh có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam. Ông Mãi khẳng định TP.HCM luôn có ý thức thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào.

Sau khi nghe tân Đại sứ Lào tại Việt Nam trao đổi một số thông tin trong buổi gặp với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, ông Mãi cho biết UBND TP.HCM sẽ cụ thể hóa các chủ trương này, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh, với trách nhiệm, tình cảm của mình, TP.HCM sẽ hỗ trợ Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP.HCM, cộng đồng doanh nghiệp, công dân Lào và Đại sứ quán Lào tại Việt Nam trong các hoạt động cụ thể.

Đáp lời, tân Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh khẳng định sẽ cùng Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP.HCM làm cầu nối, thúc đẩy mạnh mẽ chương trình hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương của Lào.

Qua đó, góp phần thắt chặt hơn quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 nước Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.