Hợp tác kinh tế giữa TP.HCM và Thủ đô Viêng Chăn chuyển biến tích cực

(PLO)- Bí thư Thủ đô Viêng Chăn mong lãnh đạo TP.HCM xúc tiến triển khai dự án xây dựng Trung tâm Thương mại – Du lịch của Thủ đô Viêng Chăn tại TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 11-12, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên có buổi tiếp ông Anouphap Tounalom, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Tham dự buổi tiếp có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

thu-do-vieng-chan-2.jpg
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Mở đầu buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định buổi gặp mặt với ông Anouphap Tounalom có ý nghĩa quan trọng. Đặc biệt là trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang vượt qua nhiều thử thách để hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội năm 2023.

Ông Nên cũng bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi nhìn thấy những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh tế của Thủ đô Viêng Chăn.

Bí thư TP.HCM khẳng định, TP.HCM luôn tự hào về mối quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của Lào. Theo ông, trong suốt thời gian qua hai địa phương luôn giữ được tinh thần đoàn kết, dành cho nhau sự ủng hộ to lớn, chí tình chí nghĩa.

Đơn cử, sau khi phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, các hoạt động hữu nghị giữa TP.HCM và các địa phương của Lào ngày càng tăng cường, đẩy mạnh. Đặc biệt, TP.HCM đã đón nhiều đoàn cấp cao của Lào sang học tập kinh nghiệm.

thu-do-vieng-chan-4.jpg
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên (bìa phải) và Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với đoàn Thủ đô Viêng Chăn. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng TP.HCM và Thủ đô Viêng Chăn cần nỗ lực hơn nữa nhằm góp phần thiết thực cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị chung giữa hai Đảng, hai nước.

Người đứng đầu Đảng bộ TP cũng cho biết TP.HCM luôn quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành tăng cường các hoạt động hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hoá, xã hội với Thủ đô Viêng Chăn và các địa phương của Lào.

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội phát triển, xúc tiến thương mại.

Ngoài ra, TP cũng quan tâm công tác bồi dưỡng thế hệ trẻ để hiểu biết thêm về lịch sử, quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước mà các thế hệ cha ông đã gầy dựng. Đồng thời, tạo điều kiện hỗ trợ cán bộ, sinh viên Lào đang nghiên cứu học tập tại TP.

Thủ đô Viêng Chăn
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên tiếp ông Anouphap Tounalom, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, Lào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cũng theo ông Nên, những vấn đề mà đoàn công tác Thủ đô Viêng Chăn quan tâm như quản lý phát triển đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, chính sách phát triển du lịch... cũng là vấn đề trọng tâm của TP. Qua đó, TP mong sẽ có thể trao đổi kinh nghiệm thiết thực, giúp hai địa phương cùng nhau phát triển.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng khẳng định TP.HCM luôn dành ưu tiên cho chính quyền Lào và các địa phương Lào mà TP.HCM đang hợp tác. Qua đó, ông Nên bày tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Thủ đô Viêng Chăn sẽ có sự chuyển biến ngày càng hiệu quả, thực chất.

Thủ đô Viêng Chăn
Ông Anouphap Tounalom, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn (bìa phải) trao đổi với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đáp lời, ông Anouphap Tounalom, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn, cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã dành thời gian đón tiếp.

Theo ông Anouphap Tounalom, mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Thủ đô Viêng Chăn và TP.HCM đang có những bước tiến tích cực. Thời gian tới, ông mong hai địa phương sẽ cùng nhau nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, đường cao tốc để thúc đẩy giao thương hai địa phương.

Về phương hướng hợp tác với TP.HCM trong năm 2024, ông Anouphap Tounalom mong TP.HCM hỗ trợ Thủ đô Viêng Chăn xây dựng trung tâm phát triển phối giống bò, đồng thời chia sẻ thêm kinh nghiệm với Thủ đô Viêng Chăn về lĩnh vực này.

Bí thư Thủ đô Viêng Chăn cũng đề nghị TP.HCM hỗ trợ xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội. Đây là việc cần thiết và cấp bách với Thủ đô Viêng Chăn trong những năm sắp tới.

Ngoài ra, ông Anouphap Tounalom cũng mong lãnh đạo TP.HCM xúc tiến triển khai dự án xây dựng Trung tâm Thương mại – Du lịch của Thủ đô Viêng Chăn tại TP.HCM. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác giữa quận 5, TP.HCM huyện Sikhottabong, Thủ đô Viêng Chăn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.