Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc tại Đà Nẵng

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đà Nẵng thời gian qua và đề nghị tiếp tục phát huy các thế mạnh của TP...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 15-11, đoàn công tác do Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại TP Đà Nẵng.

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, TP đã khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương và TP cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Tổng kinh phí từ đầu năm đến nay đã chi cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn khoảng 2.500 tỉ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ, thực hiện các chính sách an sinh xã hội là 1.200 tỉ đồng.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng các kịch bản phục hồi kinh tế, duy trì tương đối các hoạt động sản xuất - kinh doanh, đảm bảo cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong thời gian thực hiện giãn cách.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tại buổi làm việc với TP Đà Nẵng. Ảnh: TA

Tuy nhiên, dịch bệnh từ tháng 5 đã kéo nền kinh tế TP giảm sút mạnh, tăng trưởng GRDP chín tháng đầu năm âm 1,25%. Trong đó lượng khách du lịch sụt giảm nghiêm trọng, các doanh nghiệp du lịch phải tạm dừng hoạt động. 10 tháng đầu năm, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1,09 triệu lượt, giảm 50,7% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước đạt 2.117,8 tỉ đồng, giảm 34%.

Mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tốt. Đến nay, TP đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 18 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 2.413,8 tỉ đồng, cấp mới 31 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 149,5 triệu USD.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ mong muốn các cơ quan của Quốc hội, với vai trò, trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục quan tâm, nghiên cứu những đề xuất, kiến nghị về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay trên chặng đường phát triển của Đà Nẵng, cũng như đồng hành cùng TP trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà TP đang đối mặt.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, ông đề nghị Đà Nẵng tiếp tục phát huy các thế mạnh, tích cực đề xuất với Trung ương và chủ động, sáng tạo trong việc tìm tòi các giải pháp cho những vấn đề trên địa bàn. Tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp.

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tình hình dự án Làng Đại học Đà Nẵng tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn.

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được Thủ tướng chính phủ quy hoạch từ năm 1997 trên địa phận Quảng Nam, Đà Nẵng trên diện tích gần 300 ha. Đến nay, dự án đã treo 23 năm, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân trong vùng dự án.

Cuối năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ KH&ĐT, bố trí bổ sung 1.000 tỉ đồng cho dự án này. Để đẩy nhanh tiến độ, TP Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải tỏa cho dự án này tại phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) với tổng mức đầu tư 227 tỉ đồng từ vốn ngân sách TP. 

Qua nghe báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Đà Nẵng, nhất là quan tâm và ủng hộ mạnh mẽ cho việc triển khai dự án, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Đối với những vấn đề còn tồn tại hiện nay, ông đề nghị các bên có liên quan cần tiếp tục quyết tâm, tập trung nguồn lực, tích cực phối hợp để sớm tháo gỡ các vướng mắc, nhanh chóng triển khai dự án Làng Đại học Đà Nẵng với định hướng là khu chức năng đặc thù, trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.