Phó Chủ tịch Quốc hội dự tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ về vườn quốc gia Tràm Chim

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự lễ đón sáu cá thể sếu đầu đỏ về vườn quốc gia Tràm Chim

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-4, tại vườn quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Nông, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tiếp nhận sáu cá thể sếu đầu đỏ (Sarus Crane).

Dự lễ tiếp nhận có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, lãnh đạo Tổ chức Công viên Động vật học Thái Lan (ZPOT), vườn thú Nakhon Ratchasima cùng các tổ chức đồng hành.

le-minh-hoan-seu-dau-do.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và các đại biểu thực hiện nghi thức đặt tên cho các cá thể sếu đầu đỏ

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, sáu cá thể sếu đầu đỏ, gồm ba trống, ba mái, khoảng bảy tháng tuổi, được nhân nuôi tại vườn thú Nakhon Ratchasima được vận chuyển về Việt Nam bằng đường hàng không từ ngày 10-4, hoàn thành cách ly kiểm dịch tại thảo cầm viên Sài Gòn.

Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe, đàn sếu được đưa về vườn quốc gia Tràm Chim để tiếp tục chăm sóc, theo dõi và thực hiện bảo tồn theo đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại vườn quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 – 2032.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nói sự kiện tiếp nhận đàn sếu đầu đỏ mang ý nghĩa rất lớn trong việc khôi phục đa dạng sinh học; đồng thời là minh chứng sinh động cho sự hợp tác hiệu quả giữa tỉnh Đồng Tháp và các tổ chức, đối tác quốc tế, đặc biệt là Vương quốc Thái Lan. Đây không chỉ là hoạt động khoa học mà còn là sự kiện truyền cảm hứng, góp phần lan tỏa thông điệp trách nhiệm của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái.

tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ về vườn quốc gia Tràm Chim
Các cá thể sếu đầu đỏ tại vườn quốc gia Tràm Chim

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cam kết thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị về chăm sóc, nuôi dưỡng sếu đầu đỏ theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo môi trường sống tự nhiên bền vững tại Tràm Chim, nơi từng là vùng đất cư trú lý tưởng của loài chim quý hiếm này trong nhiều thập kỷ.

Đồng thời, tỉnh cũng đẩy mạnh truyền thông, giáo dục cộng đồng, huy động sự đồng hành của doanh nghiệp, người dân, bạn bè quốc tế để hiện thực hóa khát vọng khôi phục đàn sếu đầu đỏ tại Tràm Chim, biểu tượng sinh học đặc trưng của Đồng Tháp và vùng đất ngập nước đồng bằng sông Cửu Long.

Sáu cá thể sếu đầu đỏ đầu tiên tại vườn quốc gia Tràm Chim đều được đặt tên, mỗi tên của từng cá thể sếu đều có ý nghĩa riêng, thể hiện sự gắn kết, mong ước những điều tốt đẹp trong tương lai.

1. Lotus là cá thể sếu đầu đỏ được Korat Zoo đặt theo tên của Giám đốc ZPOT - bà Chongkolnee Kaewsod, nghĩa là Hoa Sen.

2. Ti Ci. Theo cách phát âm tiếng Anh chữ “TC” có nghĩa là Tràm Chim. “TC” cũng là biệt danh của các bạn Hội Sếu Quốc tế (ICF) gọi anh Ngô Quốc Thắng lngười bạn thân thiết, trước đây là phó giám đốc vườn quốc gia Tràm Chim. Tên do tiến sĩ Trần Triết, Giám đốc Chương trình Bảo tồn sếu Đông Nam Á, Hội Sếu Quốc tế đặt.

3. Tha Vi. Tên do ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội đặt. “Tha” có thể hiểu là từ viết tắt của từ “Thái” Thái Lan. “Vi” là cách viết ngắn gọn của từ “Việt” Việt Nam. Tha Vi (Thái Việt) vừa thể hiện quan hệ ngoại giao hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan, vừa gắn kết quê nhà – vườn thú Korat, Thái Lan với “ngôi nhà mới” – vườn quốc gia Tràm Chim, Việt Nam.

4. Bạn Mít. Tên gọi “Bạn Mít” là hai âm tiết, được ghép bởi một từ đơn âm của tiếng Việt “Bạn” và một từ đơn âm của tiếng Thái “มิตร” (được phiên âm tiếng Việt là “Mí:t”).

Ý nghĩa của “Bạn Mít” đó là trong ba năm đồng hành cùng đề án bảo tồn sếu đầu đỏ, càng thấu hiểu ý nghĩa của tình bạn, tình bằng hữu, tình hữu nghị chân thành và nồng ấm giữa rất nhiều cá nhân và tổ chức từ Việt Nam, Thái Lan và quốc tế đã không phân biệt quốc gia, vượt qua các rào cản về địa lý, ngôn ngữ, văn hóa để hợp tác cùng nhau tạo nên những giá trị chung mang tính nhân văn cao đẹp.

5. Phúc Viên, tên do Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn đặt. “Viên” là một phần tên của Thảo Cầm Viên. “Phúc Viên” là niềm hạnh phúc khi Thảo Cầm Viên tham gia vào chương trình bảo tồn sếu đầu đỏ, Phúc Viên là còn mong muốn bạn sếu này hạnh phúc viên mãn khi được trở về ngôi nhà của mình.

6. Tân Nguyên. “Tân”, nghĩa là mới, đổi mới, khởi đầu. Gợi đến tinh thần đột phá, sáng tạo, tái sinh và cũng là tín hiệu cho một chương mới đầy kỳ vọng. “Nguyên”, nghĩa là nguồn gốc, khởi nguồn, đồng thời mang nghĩa là kỷ nguyên.

Tân Nguyên, với ý nghĩa là khởi nguồn mới – kỷ nguyên mới – mang thông điệp của sự tái sinh, hồi phục và bắt đầu một vận hội phát triển mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.