(PLO)- Từ kết quả bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm và nguồn gen đặc hữu, Đồng Tháp kiến nghị đưa nhiệm vụ bảo vệ, phát triển Sếu đầu đỏ vào chương trình cấp quốc gia.
(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan dự lễ đón sáu cá thể sếu đầu đỏ về vườn quốc gia Tràm Chim
(PLO)- Đàn sếu đầu đỏ 6 con được đưa từ Thái Lan về Thảo Cầm Viên đang phát triển khỏe mạnh, dự kiến sẽ bàn giao cho Vườn quốc gia Tràm Chim đưa về Đồng Tháp.
(PLO)- Sau thời gian cách ly, sếu đầu đỏ sẽ được chuyển đến Vườn Quốc gia Tràm Chim, nơi từng là môi trường sinh sống lý tưởng của loài chim quý hiếm này.
(PLO)- CP Việt Nam đóng góp rất lớn trong việc phát triển sinh kế và tạo thu nhập cho người dân tại vùng lõi, vùng đệm tại khu vực Vườn quốc gia Tràm Chim.
(PLO)- Đề án “Bảo tồn và Phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 – 2032” nhằm phục hồi và phát triển sếu đầu đỏ tại Tràm Chim bằng biện pháp nuôi và thả lại tự nhiên.
(PLO)- Đối với người dân Tam Nông, sếu đầu đỏ không chỉ là biểu tượng của sự bảo tồn mà còn mang giá trị tinh thần sâu sắc.
(PLO)- “Tôi chỉ mong rằng, lần này đàn sếu sẽ không chỉ ghé qua mà sẽ chọn Tràm Chim làm bến đỗ lâu dài”- Người có hơn 30 năm giữ Vườn Quốc gia Tràm Chim tâm sự.
(PLO)- Chín con sếu đầu đỏ đã trở lại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) vào buổi sáng đề tìm thức ăn và bay về hướng nước bạn Campuchia vào cuối ngày.
(PLO)- Đồng Tháp vừa phê duyệt Đề án bảo tồn và phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim với mục tiêu năm 2032 nuôi thả 100 cá thể sếu, tổng kinh phí dự kiến gần 185 tỉ đồng