Đồng Tháp công bố Đề án bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ

(PLO)- Đề án “Bảo tồn và Phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 – 2032” nhằm phục hồi và phát triển sếu đầu đỏ tại Tràm Chim bằng biện pháp nuôi và thả lại tự nhiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-12, tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, UBND tỉnh Đồng Tháp công bố Đề án Bảo tồn và Phát triển sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 – 2032.

Sự kiện có sự tham gia của ông Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo Bộ Ngoại giao Thái Lan, Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại Việt Nam, cùng đoàn đại biểu từ Vương quốc Thái Lan.

Phía tỉnh Đồng Tháp tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong; Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng; Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa.

Trước đó, hồi tháng 11-2023, UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt đề án với mục tiêu khôi phục và phát triển quần thể sếu đầu đỏ tại Tràm Chim, thông qua việc nuôi dưỡng và thả chúng về môi trường tự nhiên. Trong vòng 10 năm (2022-2032), dự kiến nuôi và thả 100 cá thể sếu, đảm bảo tối thiểu 50 cá thể sống sót, có khả năng tự sinh sản và sinh sống quanh năm tại Tràm Chim.

sếu đầu đỏ vườn quốc gia tràm chim
Sếu đầu đỏ không chỉ có giá trị khoa học, mà còn mang ý nghĩa lớn trong văn hóa dân gian của nhiều cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa, cho biết đề án đã đạt được những bước tiến quan trọng như: ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác Thái Lan; phục hồi hệ sinh thái vùng ngập nước tại Tràm Chim; triển khai mô hình lúa sinh thái hướng đến nông nghiệp hữu cơ và xây dựng chuồng trại nuôi sếu và tập huấn kỹ thuật chăm sóc cho cán bộ.

sếu đầu đỏ vườn quốc gia tràm chim
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tại lễ công bố Đề án Bảo tồn và Phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 – 2032.

“Kết quả năm 2024 cho thấy, hệ sinh thái đã dần phục hồi, nhiều loài chim trú ngụ với số lượng lớn. Các loài thực vật quan trọng như năn kim và lúa ma phát triển mạnh, tạo môi trường sống lý tưởng và nguồn thức ăn phong phú cho sếu đầu đỏ. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị để đón những cá thể sếu đầu tiên đã được Vườn Quốc gia Tràm Chim chuẩn bị sẵn sàng”, ông Nghĩa cho biết

sếu đầu đỏ vườn quốc gia tràm chim
Khu “villa sếu” (khu nuôi sếu) rộng 4 ha.

Song song đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp chặt chẽ với đối tác Thái Lan để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết, sớm tiếp nhận những cá thể sếu đầu tiên theo thỏa thuận đã ký kết. Đây là bước đi quan trọng trong hành trình bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ, góp phần nâng cao giá trị đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tràm Chim.

sếu đầu đỏ vườn quốc gia tràm chim
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, cần ưu tiên quy hoạch vùng đất ngập nước chi tiết và triển khai các dự án phục hồi nguồn nước tự nhiên; cần trồng các loài cây đảm bảo nguồn thức ăn phong phú cho sếu đầu đỏ.

Bên cạnh đó, công tác giám sát và quản lý chất lượng nước cần được tăng cường, đặc biệt hạn chế việc sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp gần các khu vực đất ngập nước...

sếu đầu đỏ vườn quốc gia tràm chim
Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Đề án Bảo tồn và Phát triển Sếu đầu đỏ tại Vườn Quốc gia Tràm Chim giai đoạn 2022 – 2032.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị đề xuất ứng dụng công nghệ số vào quản lý, giám sát tài nguyên thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và theo dõi tiến độ thực hiện Đề án.

“Bảo tồn sếu đầu đỏ không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ một loài chim quý hiếm, mà còn là trách nhiệm giữ gìn môi trường sống của chính chúng ta”, Thứ trưởng nhấn mạnh và cam kết Bộ NN&PTNT sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương, các nhà khoa học, cộng đồng quốc tế và người dân để hiện thực hóa mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững loài chim quý giá này.

Sếu đầu đỏ được tái phát hiện ở Vườn Quốc gia Tràm Chim vào năm 1985. Số lượng sếu ghi nhận được ở Tràm Chim có lúc hơn 1.000 cá thể (1.058 cá thể vào năm 1988). Từ đó đến cuối các năm 1990, Tràm Chim luôn là nơi có nhiều sếu đầu đỏ nhất trong khu vực hạ lưu sông Mê Kông. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, số lượng sếu đầu đỏ về Tràm Chim càng lúc càng giảm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.