Sếu đầu đỏ về Kiên Giang

(PLO)- Chín con sếu đầu đỏ đã trở lại Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành (Kiên Giang) vào buổi sáng đề tìm thức ăn và bay về hướng nước bạn Campuchia vào cuối ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-4, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ ông Lâm Hồng Tuấn cho biết đến ngày 30-3 đàn sếu gồm chín con vẫn kiếm ăn tại đồng cỏ bàng trong khu bảo tồn.

Tuy nhiên, các con sếu chỉ đến kiếm thức ăn rồi bay trở về Campuchia chứ không ở lại như trước.

Sếu đầu đỏ về Kiên Giang
Sếu đầu đỏ về Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: LÂM QUANG NGÔN

“Lần đầu phát hiện sếu đầu đỏ về đây là khoảng 13 giờ chiều 28-3 gồm ba con. Sau đó, đơn vị đi theo đàn sếu thì phát hiện tổng số chín con sếu đầu đỏ khác đang kiếm ăn ở vùng đệm Khu bảo tồn”.

Theo ông Tuấn, chín con sếu đầu đỏ gồm ba gia đình sếu; một gia đình bốn con, một gia đình ba con và một gia đình hai con. Đơn vị cũng tăng cường quản lý, bảo tồn hệ sinh thái để sếu đầu đỏ về về trú ngụ.

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ có diện tích 2.700ha; trong đó, vùng lõi có diện tích 1.066ha, vùng đệm 1.644ha. Đây là vùng đất ngập nước nguyên thủy còn sót lại, nhiễm phèn nặng, giàu hữu cơ, ngập theo mùa, là môi trường ưa thích của sếu đầu đỏ.

Năm 2023, đơn vị này cũng ghi nhận có sếu đầu đỏ về nhưng không rõ số lượng cụ thể.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.