Kiên Giang: Cưỡng chế thu hồi đất dự án cao tốc Bắc - Nam

(PLO)- Sáng 19-3, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án xây dựng công trình cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

3 hộ dân có đất nông nghiệp bị cưỡng chế gồm: Ông TVH; ông NVC và bà PTHM; ông LVL và bà TTH (cùng xã Phong Đông). Tổng diện tích đất cưỡng chế, thu hồi trên 8.600m2.

vinh-thuan-kien-giang.JPG
Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông TVH. Ảnh: MINH TRUNG

Theo ông Lê Văn Đủ, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, trong 2 ngày 19 và 20-3, Vĩnh Thuận sẽ hoàn tất cưỡng chế đối với 6 trường hợp cuối có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi tuyến cao tốc Bắc - Nam.

“Trên tinh thần có mặt bằng đến đâu giao cho đơn vị thi công đến đó; đến ngày 20-3, huyện Vĩnh Thuận cơ bản bàn giao xong diện tích mặt bằng đất nông nghiệp cho đơn vị thi công. Riêng với khoảng 8 hộ có đất phi nông nghiệp bị ảnh hưởng từ dự án, huyện đang tích cực phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh tiến hành rà soát các hồ sơ, thủ tục khi đủ điều kiện sẽ tiến hành cưỡng chế, bàn giao mặt bằng ngay cho đơn vị thi công” - ông Đủ nói.

Song song với việc hoàn tất thủ tục tiến hành cưỡng chế đối với các trường hợp đất phi nông nghiệp, UBND huyện Vĩnh Thuận tiếp tục yêu cầu các đơn vị liên quan, chính quyền hai xã Phong Đông, Vĩnh Phong tiếp tục gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích, vận động để các hộ dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công sớm, hạn chế việc phải thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất…

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn huyện Vĩnh Thuận có chiều dài 23,2 km, đi qua địa bàn hai xã Vĩnh Phong và Phong Đông, có 426 hộ bị ảnh hưởng, với diện tích hơn 934.806m2 đất. Đến nay, tỷ lệ thu hồi đất đạt trên 96%.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm