Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Ngãi sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh Quảng Ngãi quyết liệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18 về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-12, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 29. Kỳ họp diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11-12.

Tham dự Kỳ họp có Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi...

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Ngãi sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, bày tỏ sự ấn tượng trước những kết quả mà tỉnh Quảng Ngãi đạt được. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 4,07%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 2,6%; thu ngân sách vượt chỉ tiêu Trung ương giao 15,5% (ước đạt 29.503 tỉ đồng); năng suất lao động xã hội tăng 3,9%; vượt các chỉ tiêu về văn hóa xã hội...

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã nêu ra sáu nhiệm vụ trọng tâm mà Quảng Ngãi cần tập trung thực hiện.

Trước hết, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20.

Tiếp đó là đánh giá, nghiên cứu, rà soát việc thực hiện các chủ trương của Trung ương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng. Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các luật được ban hành trong năm 2024.

pho-chu-tich-quoc-hoi-de-nghi-quang-ngai-sap-xep-bo-may-tinh-gon-hieu-luc-hieu-qua-1.jpg
Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Ngãi sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Một nhiệm vụ khác là Quảng Ngãi cần triển khai hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thúc đẩy hình thành Trung tâm lọc, hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; sớm hình thành Trung tâm du lịch biển - đảo Lý Sơn.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng cần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số các địa phương.

Một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng là sắp xếp bộ máy “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025. Cùng đó, quyết liệt thực hiện nghiêm túc việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 về sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Cuối cùng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị HĐND tỉnh nâng cao năng lực cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị các kỳ họp; chất lượng hoạt động thẩm tra; chất lượng hoạt động tại kỳ họp; chất lượng hoạt động giám sát, khảo sát; chất vấn, giải trình, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân.

"Đề nghị các đồng chí tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND vừa được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 8 để có thể trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 tới đây bảo đảm chất lượng, có tính khả thi cao" - Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.