Phó Chủ tịch quận Gò Vấp được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức

(PLO)- Với việc ông Đỗ Anh Khang, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, nhân sự lãnh đạo UBND TP Thủ Đức đã kiện toàn theo Nghị quyết 98 với 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-6, HĐND TP Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), làm công tác nhân sự.

Kiện toàn nhân sự UBND theo Nghị quyết 98

Tại đây, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng đã trình tờ trình về bầu Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đối với ông Đỗ Anh Khang, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

100% đại biểu HĐND TP Thủ Đức có mặt tại kỳ họp đã đồng ý bầu ông Đỗ Anh Khang làm Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức.

Ông Đỗ Anh Khang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức-nhan-su-pho-chu-tich-ubnd-tp-thu-duc.JPG
Đại biểu HĐND TP.HCM bỏ phiếu bầu. Ảnh: THANH TUYỀN

Như vậy, bộ máy nhân sự của UBND TP Thủ Đức đến nay đã kiện toàn. Chủ tịch UBND TP Thủ Đức là ông Hoàng Tùng. Bốn Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, ông Nguyễn Kỳ Phùng, ông Mai Hữu Quyết và ông Đỗ Anh Khang.

Tại khoản 4, điều 10 Nghị quyết 98 quy định, HĐND TP Thủ Đức quyết định thành lập Ban đô thị thuộc HĐND TP Thủ Đức. HĐND TP Thủ Đức có không quá 2 Phó Chủ tịch và có không quá 8 đại biểu hoạt động chuyên trách. UBND TP Thủ Đức có không quá 4 Phó Chủ tịch.

Trong chương trình hành động, tân Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Đỗ Anh Khang cho biết, sẽ chủ động rà soát, tham mưu xây dựng chương trình công tác phù hợp thực tiễn.

nhan-su-pho-chu-tich-ubnd-tp-thu-duc (2).jpg
Tân Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Đỗ Anh Khang. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông cũng sẽ đồng hành cùng tập thể lãnh đạo Thủ Đức, thực hiện tốt Nghị quyết 1111, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 98, xây dựng TP Thủ Đức đô thị thông minh, sáng tạo, phát triển mạnh và bền vững.

Ông cũng sẽ cùng với các lãnh đạo khác tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc tại địa bàn; thực hiện tốt công tác đầu tư công, quản lý trật tự xây dựng, khắc phục tình trạng ngập do triều, do mưa; đề xuất các giải pháp trong cải cách hành chính.

Ông Đỗ Anh Khang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức-nhan-su-pho-chu-tich-ubnd-tp-thu-duc (3).JPG
Lãnh đạo TP Thủ Đức chúc mừng ông Đỗ Anh Khang trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Đỗ Anh Khang, sinh năm 1970, quê quán ở tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ Cử nhân Luật; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Chính trị; Thạc sĩ Kinh tế quốc tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Tháng 7-2016, ông được phân công giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ như: Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận Gò Vấp; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Gò Vấp.

Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức

Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP Thủ Đức đã biểu quyết, đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Phước Hưng, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Thủ Đức.

Hồi tháng 4, ông Nguyễn Phước Hưng được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Huyện Cần Giờ.

Ông Đỗ Anh Khang được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức-hop-hdnd-nhan-su-pho-chu-tich-ubnd-tp-thu-duc-2-786-7422.jpg
Ông Nguyễn Phước Hưng thôi làm Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức do chuyển công tác đến làm Bí thư huyện ủy Huyện Cần Giờ. Ảnh: THANH THÙY

Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Hoa Mai, Trưởng phòng Nội vụ TP Thủ Đức do chuyển công tác, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Chánh.

Đồng thời, bầu chức danh ủy viên UBND TP Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Nội vụ và ông Nguyễn Trúc Minh, Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Thủ Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.