Phó Chủ tịch Dương Anh Đức nói về các công trình chậm tiến độ của TP.HCM

(PLO)- Cử tri quận 3, TP.HCM cho rằng nhiều tài sản công bị chiếm đoạt, nhiều khu đất vàng bị bỏ hoang, quy hoạch treo nhiều năm gây lãng phí... khiến đời sống người dân gặp khó khăn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-12, tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị 5 gồm Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức và Trưởng phòng GD&ĐT quận 3 Phạm Đăng Khoa đã có buổi tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thứ 13.

Cử tri quận 3: Tài sản công bị chiếm, đất vàng bị bỏ hoang... đang gây lãng phí -tai-san-cong-lang-phi
Tổ đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị 5 tiếp xúc cử tri quận 3. Ảnh: HÀ THƯ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Anh Thư, phường 3, nêu lo lắng về tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài hàng chục năm, gây dư luận xấu trong người dân, trong đó có vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Nhiều tài sản công bị chiếm đoạt, nhiều khu đất vàng bị bỏ hoang, quy hoạch treo nhiều năm làm cho đời sống người dân khổ sở, nhiều công trình đầu tư dở dang, kéo dài gây lãng phí” - cử tri Thư nêu.

Bà cũng chia sẻ nỗi lo khi thời gian qua TP.HCM nhiều cán bộ bị kỷ luật và mới đây là việc giám đốc Sở Tài Chính bị bắt. Theo bà, nhiều vụ án lớn có liên quan đến các cán bộ của TP đã kéo dài qua nhiều năm.

“HĐND TP đánh giá thế nào về trách nhiệm của mình trước người dân và cử tri TP khi xảy ra những việc này” – bà Thư hỏi.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức nói về các công trình chậm tiến độ của TP.HCM
Cử tri Nguyễn Thị Anh Thư, phường 3, nêu ý kiến. Ảnh: HÀ THƯ

Còn cử tri Nguyễn Văn Thịnh, phường 1, nêu lo lắng về vấn đề gia tăng tội phạm và tăng giá mặt hàng nhu yếu phẩm vào giai đoạn cuối năm. Ông đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp bình ổn thị trường và ra quân trấn áp tội phạm.

Trao đổi với cử tri, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức cho biết việc hạn chế lãng phí đất công, quy hoạch treo, công trình chậm tiến độ... là việc mà TP rất quan tâm. Đây cũng là nội dung không thể thiếu trong các cuộc họp hàng tuần của Ban Cán sự Đảng UBND TP.

Ông Đức cho biết con số tuyệt đối về giải ngân đầu tư công năm 2023 của TP đạt gần gấp đôi so với năm 2022. Việc tập trung tháo gỡ các dự án bị ách tắc cũng được chủ tịch UBND TP quan tâm, chỉ đạo.

“Đúng là vẫn có nhiều công trình bị chậm tiến độ, phần lớn là công trình kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, có vướng mắc về pháp lý nên không dễ tháo gỡ” – ông Dương Anh Đức nói và cho biết TP.HCM đặt mục tiêu cố gắng tối đa để tháo gỡ. TP cũng mạnh dạn kiến nghị rất nhiều với Trung ương để tháo gỡ những dự án, công trình bị vướng mắc này.

Cử tri quận 3: Tài sản công bị chiếm, đất vàng bị bỏ hoang... đang gây lãng phí -tai-san-cong-lang-phi
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao đổi với cử tri bên lề buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ THOA

Phó Chủ tịch UBND TP dẫn chứng Nghị quyết 98 cũng là một trong số những nỗ lực của TP để giải quyết vấn đề này, hạn chế tối đa việc lãng phí, thất thoát, chậm tiến độ công trình.

Về bình ổn giá, ông Đức cho biết chương trình này đang được TP.HCM triển khai mạnh mẽ. Thời gian qua, các đơn vị chủ lực của TP cam kết nguồn hàng dồi dào, đảm bảo không để xảy ra thiếu nguồn cung, đẩy giá thị trường.

TP.HCM cũng làm việc với các chợ đầu mối, trung tâm thương mại hạn chế tối đa hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trao đổi thêm với cử tri về vấn đề giáo dục, ông Dương Anh Đức cho biết quan điểm là lãnh đạo TP là tạo ra một môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, minh bạch.

“Tinh thần là TP sẽ xử lý nghiêm việc lạm dụng để tạo ra các khoản thu bất hợp lý, đặc biệt là sử dụng khoản thu không đúng mục đích” – ông Đức cam kết.

Ông cũng thông tin TP.HCM vừa có văn bản về việc thu học phí không dùng tiền mặt. Theo ông, trước đó có một số trường hiểu sai nên đã hạn chế cách thức thanh toán của phụ huynh.

“TP đã yêu cầu Sở GD&ĐT rà soát kỹ, đảm bảo phụ huynh có thể thanh toán không dùng tiền mặt bằng bất cứ hình thức nào hợp pháp, chứ không phải giới hạn trong một số phương pháp mà trong đó có phương pháp buộc phụ huynh phải trả phí” – ông Đức nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.