Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH thông tin về hồ Ka Pét

(PLO)- Cả hai Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải đã nêu ra vấn đề vì sao ý kiến về hồ Ka Pét lại không có trong báo cáo dân nguyện tháng 8.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-9, phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) nghe và cho ý kiến về báo cáo dân nguyện tháng 8.

Trưởng ban Dân nguyện của QH Dương Thanh Bình trình bày báo cáo.

Sau khi ông Bình trình bày xong, Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định gợi ý một số vấn đề thảo luận và đặt vấn đề việc hồ Ka Pét ở Bình Thuận cũng được nhân dân quan tâm thì có đưa vào báo cáo này không. Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định cũng đề cập đến các ý kiến khác của nhân dân, cử tri về các luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản...

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Hải cũng đặt vấn đề tương tự về ý kiến nhân dân đối với hồ Ka Pét.

Sau khi một số Ủy viên thường vụ QH nêu ý kiến về các vấn đề, Phó Chủ tịch Nguyễn Khắc Định đã mời ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH thông tin về vấn đề này.

Theo Phó Chủ nhiệm Nguyễn Phương Tuấn, vấn đề hồ Ka Pét ở Bình Thuận xuất phát từ một bài báo và sau đó là một số bài báo khác viết về việc triển khai hồ Pa Két theo Nghị quyết của QH.

Theo ông Tuấn, ngay sau đó, Thường trực Ủy ban đã làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận để xác thực thông tin, có giải pháp xử lý nhanh, tránh gây bức xúc trong dư luận. Các trang mạng sau đó cũng đã xuất hiện các thông tin đúng hơn về dự án...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH Nguyễn Phương Tuấn thông tin về hồ Ka Pét. Ảnh: CHÂN LUẬN

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH Nguyễn Phương Tuấn thông tin về hồ Ka Pét. Ảnh: CHÂN LUẬN

Ủy ban cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận cung cấp hồ sơ cho các cơ quan hữu quan, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng đã nắm bắt, ghi nhận và cử một Phó Chủ nhiệm Ủy ban trả lời báo chí, truyền thông. Ủy ban cũng gửi công văn cho các cơ quan liên quan đề nghị báo cáo các nội dung có liên quan, tình hình triển khai Nghị quyết của QH về hồ Ka Pét.

Ông Tuấn nhận định để xảy ra tình trạng trên là do các cơ quan báo chí truyền thông đưa tin chưa thực sự sát sao. “... Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai giám sát dự án hàng năm. Trước mắt sẽ theo dõi sát thông tin và triển khai một số việc cụ thể” - ông Tuấn nói.

Theo đó, ngoài việc đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và UBND tỉnh Bình Thuận triển khai nghiêm dự án tích nước ở hồ Ka Pét, Ủy ban còn đề nghị chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong thực hiện dự án nếu có.

Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình sau đó cho hay cử tri và nhân dân tỉnh Bình Thuận rất đồng tình với dự án hồ Ka Pét.

“Sau khi tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo thì tất cả các thông tin trên báo chí đã được đính chính theo hướng ủng hộ chủ trương tỉnh và QH đã quyết định” - ông Bình nói và giải thích thêm về việc vì sao không đưa việc này vào báo cáo dân nguyện tháng 8.

Khiếu kiện ở Trung ương vẫn phức tạp

Nội dung của báo cáo, theo thông lệ, ghi nhận những điều nhân dân “vui mừng, tin tưởng, phấn khởi” và những điều nhân dân “băn khoăn, lo lắng”. Bên cạnh đó là các vấn đề về kết quả giải quyết, trả lời hơn 1.500 kiến nghị của cử tri.

Báo cáo dân nguyện nêu có 232 kiến nghị quá hạn trả lời gần tháng tháng và Ban Dân nguyện đã ban hành công văn đôn đốc các bộ, ngành trả lời.

Vẫn như báo cáo dân nguyện tháng 7, báo cáo tháng 8 ghi nhận tình hình khiếu kiện ở Trung ương vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, các công dân khiếu kiện từ các địa phương vẫn tập trung về Trung ương, nhất là các đoàn khiếu kiện đông công dân, phức tạp, kéo dài ở các tỉnh, TP như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bắc Giang, Đắk Lắk, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc”...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.