Phó Bí thư Thường trực TP.HCM: 9,5 tỉ USD kiều hối là tình cảm, sự chung sức của kiều bào

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao đóng góp của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và kiều bào trong sự phát triển chung của TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 6-3, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn TP.HCM năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tiếp gần 1.000 lượt kiều bào tìm hiểu về chính sách, pháp luật

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM Trần Đức Hiển, cho biết năm 2023 đơn vị đã đẩy mạnh việc triển khai, thu hút kiều bào tham gia nhiều hơn cho các hoạt động xây dựng và phát triển TP.HCM.

kiều bào
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cũng phối hợp với các đơn vị triển khai hai nhiệm vụ được UBND TP.HCM giao. Cụ thể là đề án “Phần mềm dữ liệu người Việt Nam ở nước ngoài” và đề án “Chính sách thu hút kiều hối trên địa bàn TP giai đoạn 2023 - 2030”.

Đơn vị cũng tổ chức thành công chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn TP.HCM mừng Xuân Quý Mão năm 2023 với quy mô và chất lượng cao; tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo liên quan đến hoạt động kiều bào.

kieu-bao-6-min.JPEG
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen của Thủ tướng cho tập thể thuộc Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Cũng trong năm này, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã tiếp đón hơn 963 lượt kiều bào và hàng chục lượt hướng dẫn qua trực tuyến để tìm hiểu về các chính sách, pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh, quốc tịch...

Sự chung sức của kiều bào

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Hồ Hải nhắc lại thành công của TP.HCM năm 2023 khi lượng kiều hối về đạt gần 9,5 tỉ USD, tăng khoảng 43% so với năm 2022, tương đương gần 50% thu ngân sách năm 2023.

kieu-bao-4.JPEG
Phó Bí thư Thường trực TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

“Con số không chỉ có giá trị về vật chất mà còn là tình cảm, thể hiện sự chung sức đồng lòng của kiều bào cùng xây dựng quê hương và phát triển đất nước. Lãnh đạo TP.HCM cũng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp tập thể của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM và tập thể, cá nhân kiều bào đã góp sức vì sự phát triển chung của TP” - ông Hải nhấn mạnh.

Thời gian tới, ông Hải đề nghị Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và tổ chức hiệu quả các hoạt động nhằm triển khai các chủ trương, chính sách tới kiều bào. Qua đó, thu hút kiều bào tham gia nhiều hơn để xây dựng phát triển TP.HCM.

kieu-bao-7-min.JPEG
Ông Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen UBND TP.HCM cho một tập thể, hai cá nhân. Ảnh: PHƯƠNG ĐẶNG

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng yêu cầu đơn vị sớm hoàn thiện đề án hai đề án được giao. Đồng thời, duy trì thường xuyên việc tổ chức các hoạt động kết nối kiều bào, doanh nghiệp trong và ngoài nước, xúc tiến đầu tư các sản phẩm Việt ra thị trường thế giới.

Dịp này, một tập thể thuộc Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM đã nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Một tập thể, hai cá nhân nhận bằng khen UBND TP.HCM; 14 tập thể và 23 cá nhân nhận bằng khen của Uỷ ban Người Việt Nam ở nước ngoài TP vì tích cực tham gia công tác về kiều bào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.