Kiều bào ngắm nhìn sự đổi thay của TP.HCM từ tuyến Metro số 1

(PLO)- Ngắm nhìn TP.HCM từ tuyến Metro số 1, kiều bào phấn khởi khi thấy TP đã đổi thay, hiện đại, đầy sức sống.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-2, trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2024, đoàn gồm 180 kiều bào tiêu biểu đã tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành).

Video: Kiều bào ngắm nhìn sự đổi thay của TP.HCM từ tuyến Metro số 1
tuyến metro số 1
Đoàn kiều bào tiêu biểu hứng khởi khi tham quan ga Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngồi trên tuyến Metro số 1 ngắm nhìn TP.HCM, ông Nguyễn Văn Xuyên (74 tuổi, kiều bào Thái Lan) bày tỏ hào hứng khi thấy TP ngày càng đổi thay và phát triển hơn.

“Những năm trước, tôi chỉ đi dự chương trình Xuân Quê hương ở Hà Nội, nay được về TP.HCM thấy TP khác đi nhiều quá, ngày càng hiện đại. Tôi nghĩ đi theo xu hướng phát triển của thế giới thì việc có tuyến metro là cần thiết, việc này giúp giảm kẹt xe và ùn tắc ở khu vực nội thành” - ông Xuyên nói.

metro-so-1-12.jpg
Kiều bào ngắm quang cảnh TP.HCM từ tàu metro. Ảnh: NGUYỆT NHI

Còn ông Nguyễn Dương Nam Phương (kiều bào Mỹ) cho biết đã hơn 20 năm chưa quay về TP.HCM. Nay ông quay về ngắm nhìn quê hương từ tuyến Metro số 1 với cảm xúc vừa mừng vui, vừa có chút hồi hộp, tự hào.

“TP giờ đây như mang một diện mạo hoàn toàn khác so với ngày tôi rời đi, mang một sức sống dữ dội, sôi động hơn trước. Tuyến metro thấy vẫn còn hơi ngắn, mong rằng TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển các tuyến metro khác để đưa TP trở thành Tokyo giữa Việt Nam” - ông Phương nói.

metro-so-1-10.jpg
Đại diện BQL đường sắt đô thị TP.HCM giới thiệu về tuyến metro số 1. Ảnh: NGUYỆT NHI
metro-so-1-9.jpg
Kiều bào check-in trên tàu metro. Ảnh: NGUYỆT NHI

Sau khi tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1, đoàn kiều bào sẽ tham gia các hoạt động kết nối địa phương ở TP Thủ Đức.

Đến ngày 2-2, đoàn kiều bào sẽ cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và thả cá chép.

Trong chương trình giao lưu nghệ thuật tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc tết toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng xuân.

Một số hình ảnh kiều bào trải nghiệm tuyến metro số 1:

metro-so-1-6.jpg
Đại diện BQL đường sắt đô thị TP.HCM giới thiệu về công trình. Ảnh: NGUYỆT NHI
metro-so-1-7.jpg
Ông Lê Văn Chuyên (kiều bào Mỹ) xem giới thiệu về công trình. Ảnh: NGUYỆT NHI
metro-so-1-8.jpg
Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là dự án đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM, có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỆT NHI
metro-so-1-5.jpg
Tuyến Metro số 1 gồm 14 ga với 3 ga ngầm, 11 ga trên cao. Ảnh: NGUYỆT NHI
metro-so-1-4.jpg
Metro số 1 gồm tổng cộng 17 đoàn tàu với 51 toa tàu (mỗi đoàn gồm 3 toa), được sản xuất tại Nhật Bản bởi nhà sản xuất Hitachi. Mỗi toa dài 61,5 m, sức chứa 930 khách (147 khách ngồi và 783 khách đứng). Ảnh: NGUYỆT NHI
metro-so-1-11.jpg
metro-so-1-2.jpg
Theo thiết kế, đoạn trên cao thuộc tuyến metro cho tàu chạy tốc độ tối đa 110 km/h và 80 km/h đối với đoạn ngầm. Ảnh: NGUYỆT NHI
metro-so-1-1.jpg
Kiều bào ghi lại hình ảnh TP.HCM từ tàu metro. Ảnh: NGUYỆT NHI
metro-so-1-3.jpg
Sau khi trải nghiệm trên tàu metro, kiều bào đến điểm cuối là ga Bến Thành. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.