Hơn 100 kiều bào tiêu biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

(PLO)- Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2024, hơn 100 kiều bào tiêu biểu đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử, Văn hoá dân tộc (TP.HCM).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 1-2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan dẫn đầu đoàn hơn 100 kiều bào tiêu biểu đã đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử, Văn hoá dân tộc (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Video: Hơn 100 kiều bào tiêu biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
100-kieu-bao-tieu-bieu-6.jpg
Đoàn kiều bào đến dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Công viên Lịch sử, Văn hoá dân tộc. Ảnh: NGUYỆT NHI
100-kieu-bao-tieu-bieu-5.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan dẫn đầu đoàn đại biểu. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong không khí trang nghiêm, các kiều bào đã dâng nén hương thơm tỏ lòng thành kính và tri ân công đức tổ tiên, vua Hùng.

Dịp này, kiều bào cũng cầu xin tổ tiên phù hộ cho đất nước ngày càng phồn thịnh; phù hộ cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, đoàn kết vươn lên, góp phần vào sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt và quốc gia, dân tộc.

100-kieu-bao-tieu-bieu-7.jpg
Ban Chủ lễ hướng dẫn đoàn kiều bào dâng hương cho các vua Hùng. Ảnh: NGUYỆT NHI
100-kieu-bao-tieu-bieu-8.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng đoàn kiều bào dâng hương. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lần đầu đến dâng hương tại Khu tưởng niệm các vua Hùng, bà M.D Ngô (68 tuổi, kiều bào Canada) không khỏi xúc động.

"Tôi đã sang Canada được 43 năm và đây là lần thứ hai tôi về nước, thắp hương cho vua Hùng. Về rồi mới thấy đất nước mình, TP.HCM đã có nhiều thay đổi, phát triển hơn nhiều lắm. Tôi mong sẽ có nhiều phát triển tích cực hơn nữa trong tương lai"- bà M.D Ngô chia sẻ.

100-kieu-bao-tieu-bieu-2.jpg
Các kiều bào nghe thuyết minh về lịch sử Vua Hùng. Ảnh: NGUYỆT NHI
100-kieu-bao-tieu-bieu-1.jpg
Các kiều bào chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Đào Trọng Lý, Trưởng ban cố vấn của Hội người Việt Nam tại Thái Lan, cho biết đã nhiều năm dự chương trình "Xuân quê hương" nhưng năm nay điểm đặc biệt nhất là khi chương trình được tổ chức tại TP.HCM và có hoạt động chào mừng năm mới tại Hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập.

"Phần lớn tôi đón Tết ở Việt Nam. Tôi cũng muốn chia sẻ rằng kiều bào Thái Lan rất phấn khởi vì được Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã quan tâm đón tiếp đặc biệt và tham gia chương trình Xuân quê hương năm 2024"- ông Lý nói.

z5125291791296_e83efcbb52182354a18366fef9b15643.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trò chuyện cùng kiều bào. Ảnh: NGUYỆT NHI
100-kieu-bao-tieu-bieu-9.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trò chuyện cùng kiều bào. Ảnh: NGUYỆT NHI

Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng thuộc khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2024. Sau đó, các kiều bào sẽ di chuyển tới nhà ga Suối Tiên để tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 (Suối Tiên - Bến Thành) và tham dự hoạt động kết nối địa phương, tham quan TP.HCM bằng xe buýt 2 tầng.

Ngày 2-2, đoàn kiều bào sẽ cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và thả cá chép. Trong chương trình giao lưu nghệ thuật tại Hội trường Thống Nhất , Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc tết toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng xuân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.