Phê chuẩn một ĐBQH tỉnh Hà Nam làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN&MT

(PLO)- Ông Trần Văn Khải, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ủy ban KH-CN&MT của Quốc hội khóa XV, được phê chuẩn giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức công bố Nghị quyết phê chuẩn chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH-CN&MT) của Quốc hội khóa XV.

Chủ trì buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Trần Văn Khải, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, Ủy viên Ủy ban KH-CN&MT, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN&MT của Quốc hội khóa XV.

Trong thời gian giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN&MT của Quốc hội khóa XV, ông Trần Văn Khải được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng ông Trần Văn Khải đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tín nhiệm phân công nhiệm vụ mới; đồng thời, chúc mừng Ủy ban KH-CN&MT kiện toàn thêm một phó chủ nhiệm Ủy ban trong bối cảnh Ủy ban đang đứng trước giai đoạn lịch sử rất quan trọng.

Đây là thời điểm Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thể chế hóa kịp thời, coi đây là nhiệm vụ, là giải pháp đột phá để đưa đất nước cất cánh trong giai đoạn mới, phát triển thịnh vượng, trở thành quốc gia hùng mạnh.

Phê chuẩn một ĐBQH tỉnh Hà Nam làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN&MT
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (phải) chúc mừng ông Trần Văn Khải trên cương vị mới. Ảnh: QH

"Mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm nay và tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo phải dựa vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ủy ban KH-CN&MT được giao là cơ quan thường trực của Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc thể chế hóa Nghị quyết 57 nói riêng và các chủ trương, chính sách của Đảng nói chung thành pháp luật và giám sát toàn bộ chính sách pháp luật trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số" - Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Ông Nguyễn Khắc Định tin tưởng với truyền thống tốt đẹp của Ủy ban KH-CN&MT qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội cũng như với kinh nghiệm, trình độ, bản lĩnh của mình, tập thể Ủy ban sẽ đoàn kết, đồng lòng, giúp đỡ ông Trần Văn Khải trong quá trình công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chung của Ủy ban.

Ông Trần Văn Khải nói đây là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân. Ông bày tỏ cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ban Thường vụ Quốc hội; Đảng ủy và tập thể Ủy ban KH-CN&MT đã tín nhiệm, tin tưởng và giao trọng trách.

Ông Khải khẳng định sẽ cùng tập thể Ủy ban và toàn thể cán bộ, chuyên viên của Vụ KH-CN&MT phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, gắn bó; phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc với mục tiêu phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân lên trên hết; luôn giữ gìn sự thống nhất, đồng lòng vì mục tiêu chung, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Văn Khải, sinh năm 1975, quê ở Hưng Yên, có trình độ Tiến sĩ Quản lý đất đai, Thạc sĩ Quy hoạch đô thị và Kiến trúc sư.

Ông Khải từng là giảng viên đại học, lãnh đạo doanh nghiệp, Viện trưởng Viện Ứng dụng khoa học công nghệ thuộc trường Đại học Kiến trúc và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.