Phạt tù nặng nhóm cướp nhí giật hàng chục điện thoại trên đường

(PLO) - Ngày 31-12, TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ mở phiên xét xử băng cướp nhí chuyên giựt điện thoại trên đường phố trung tâm.

Hình phạt dành cho các bị cáo như sau: Nguyễn Văn Vững (20 tuổi) 7 năm tù, Huỳnh Ngọc Khanh (19 tuổi) 6 năm sáu tháng tù, Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi) 6 năm tù, Cao Thị Kiều Trang (17 tuổi) và Huỳnh Công Đức (15 tuổi) mỗi bị cáo 2 năm sáu tháng tù, Đinh Thanh Đạt (16 tuổi) 2 năm tù về tội cướp giật tài sản.

Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo và cha mẹ các bị cáo chưa thành niên phải bồi thường tổng số tiền hơn 20 triệu đồng, nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính 54,5 triệu đồng để sung công quỹ và tịch thu sung công bốn chiếc xe máy là tài sản của các bị cáo dùng làm phương tiện gây án.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 26-10-2013, Vững chạy xe máy chở Khanh đi trên các tuyến đường nội ô quận Ninh Kiều tìm tài sản để cướp giật. Khi đi đến đường Trần Hưng Đạo, đoạn gần BV Nhi đồng, cả hai phát hiện chị P.N.P.L. đang chạy xe phía trước, trên tay có cầm điện thoại Iphone 5 màu trắng.

Khanh chạy xe vượt lên để Vững giật điện thoại của chị L rồi tẩu thoát. Chị L tri hô và đuổi theo nhưng không kịp. Cùng lúc này có lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm đi tuần tra phát hiện, đuổi theo bắt quả tang Khanh, Vững cùng tang vật.

Từ đó, Vững khai đã cùng với Khanh thực hiện 12 vụ, với Đức hai vụ và Đạt hai vụ; Khanh ngoài số vụ với Vững còn tham gia với đối tượng tên Sò (chưa rõ lai lịch) hai vụ; Đạt tham gia với Đức hai vụ; Đức tham gia cùng Tuấn Anh năm vụ; Tuấn Anh tự thực hiện năm vụ và thực hiện cùng Trang (với vai trò cảnh giới) năm vụ.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 31-12. Ảnh: N.Nam

Tổng cộng các bị cáo gây ra 36 vụ cướp giật điện thoại di động trên các tuyến đường trung tâm TP Cần Thơ trong khoảng thời gian từ tháng 7-2013 đến tháng 11-2013. Trong số này, điện thoại Iphone chiếm số lượng nhiều nhất với 12 cái. Số tiền các bị cáo bán điện thoại từ 100 ngàn đồng đến 8 triệu đồng. Tổng số tiền các bị cáo thu lợi bất chính gần 74 triệu đồng.

Được biết, trong khoảng thời gian tại ngoại, Đạt và Đức đã gây ra thêm hơn 20 vụ cướp giật nữa hiện đang được cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.