Phạt tiền một bị cáo mua bán ngoại tệ trái phép

Ngày 10-6, TAND TP.HCM đã đưa vụ án Nguyễn Thị Minh, chủ tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh, kinh doanh trái phép ra xử sơ thẩm.

Tòa tuyên phạt bị cáo Minh 30 triệu đồng (hình phạt chính) và tịch thu sung công quỹ 83.000 USD và 250 AUD (tương đương hơn 1,7 tỉ đồng).

Theo hồ sơ, Công ty TNHH Kinh doanh vàng Kim Hiền Bình Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) có giấy phép kinh doanh bán lẻ đá quý, vàng trang sức nữ trang...  Chủ sở hữu và đại diện theo pháp luật là chồng bị cáo Minh nhưng người điều hành mọi hoạt động tại tiệm vàng là bà Minh. Dù doanh nghiệp không được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh thu mua ngoại tệ nhưng từ tháng 9-2013, bà Minh đã cho nhân viên gọi điện thoại đến ngân hàng để biết tỉ giá ngoại tệ mua vào-bán ra trong ngày rồi mua ngoại tệ của khách hàng và bán lại cho ngân hàng để hưởng số tiền chênh lệch.

Ngày 19-11-2013, công an kiểm tra tiệm vàng này và phát hiện bà Minh thu mua trái phép ngoại tệ USD và AUD của nhân viên tiệm vàng Kim Hà 80.000 USD và nhân viên tiệm vàng Kim Phát Bảo 3.300 USD cùng 255 AUD. Khi bị phát hiện, bà Minh còn tự nguyện giao nộp một số ngoại tệ khác.

Bà Minh bị khởi tố, truy tố về tội kinh doanh trái phép theo khoản 2 Điều 159 BLHS (có khung hình phạt từ ba tháng đến hai năm tù). Trong vụ án này, ngoài số ngoại tệ bị tịch thu khi tiến hành giao dịch trái phép, số còn lại do bà Minh tự nguyện giao nộp không xác định là số tiền có được từ quá trình mua bán ngoại tệ trái phép của bị cáo nên không có cơ sở để xử lý.

Tại tòa, bị cáo Minh nại là trước tiệm vàng có kinh doanh ngoại tệ, đang trong giai đoạn xin giấy phép lĩnh vực này, do khách quen nên vẫn giao dịch, không ngờ làm vậy là phạm tội. Luật sư bảo vệ cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án (người đã bán 80.000 USD cho bà Minh) xin tòa trả lại số tiền trên cho thân chủ của mình vì họ không biết việc mua bán ngoại tệ là trái phép. Tuy nhiên, VKS cho biết việc này đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng nên người dân buộc phải biết. Số tiền trên là tang vật của vụ án nên cần phải tịch thu theo luật định.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.