Phát hiện lò mổ thú rừng 'khủng' giữa thủ đô

(PLO) - Ngày 12-12, cơ quan chức năng Hà Nội đã phát hiện một lò mổ thú rừng 'khủng' tại thôn Phú Mỹ (Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Khu lò mổ thú rừng này được phát hiện sau khi đội Cảnh sát Môi trường, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép bằng xe máy (trong đó có 2 con tê tê, 5 con cầy, 1 con nhím) vào sáng ngày 12-12. 

Tê tê được phát hiện tại “lò mổ” thú rừng ngày 12-12. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Đối tượng bị bắt khai chở động vật hoang dã cho lò mổ thịt thú rừng Phú Mỹ. Sau đó, Công an quận Cầu Giấy đã ập vào khu lò mổ thú rừng Phú Mỹ để kiểm tra. 

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện thêm một cá thể tê tê, nhiều cá thể nhím, don và cầy bị nhốt trong những chiếc lồng sắt chật hẹp, nhiều con đã bị cho vào túi lưới sẵn sàng “lên đường” tới các nhà hàng. Ngoài ra, có rất nhiều “dụng cụ chuyên dụng” như chậu bột đá trắng, bơm tiêm, que tre dài… dùng để nhồi thịt thú rừng nhằm tăng trọng lượng. Trên nền đất có rất nhiều cá thể nhím vừa mới bị xẻ thịt với tim gan, lòng phèo nằm ngổn ngang.

Thú rừng bị làm thịt nằm ngổn ngang tại lò mổ Phú Mỹ. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Bà Nguyễn Thị Phương Dung – Phó Giám đốc ENV (Trung tâm Giáo dục thiên nhiên) cho biết: Nạn buôn bán, tiêu thụ tê tê tại Việt Nam đang ngày càng “nóng” hơn với 87 vụ vi phạm về tê tê trong năm 2014. Việt Nam cũng bị coi là một quốc gia trung chuyển tê tê buôn lậu sang Trung Quốc.

Theo đại diện của ENV, tê tê thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (mức độ tương đương với các động vật quý hiếm khác như hổ, gấu) ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP. Mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, nuôi, nhốt, buôn bán trái phép tê tê bất kể khối lượng, số lượng, giá trị tang vật sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung năm 2009) với mức phạt tối đa lên tới 7 năm tù giam.

 “ENV hoan nghênh những nỗ lực của Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội trong vụ việc bắt giữ vụ vận chuyển động vật hoang dã và phát hiện lò mổ thú rừng. Phía ENV mong đợi Công an quận Cầu Giấy sẽ sớm khởi tố vụ việc, đi đầu trong cả nước về xử lý vi phạm liên quan đến tê tê”, Bà Dung nói

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.