Phát hiện bốn cơ sở sang chiết gas trái phép số lượng lớn

(PLO)- Ngày 11-5, tin từ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết vừa phát hiện bốn cơ sở kinh doanh, sang, chiết nạp gas trái phép có số lượng lớn.

Bốn cơ sở này có hai cơ sở kinh doanh gas không có giấy phép và hai hộ dân sang chiết nạp gas trái phép.

Kiểm tra cơ sở gas Duy Hưng (đường Phan Đình Phùng, phường Phước Hội, thị xã La Gi) kinh doanh gas không có giấy phép, số lượng bình gas loại 12 kg là 25 bình.

Tiếp đến kiểm tra cơ sở do Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân làm chủ tại thôn Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi hoạt động sang chiết, nạp gas trái phép, với số lượng  20 bình gas mini.

Ngày 4-5, qua kiểm tra phát hiện thêm cơ sở do bà Dương Thị Thúy Hoa tại 3/1 Bến Chương Dương, phường Phước Lộc, thị xã La Gi, kinh doanh gas không có giấy phép, số lượng bình gas loại 12 kg là sáu bình. Ngày 5-5 mở rộng kiểm tra tại huyện Hàm Tân phát hiện cơ sở do Ông Vi Văn Phụng làm chủ, tại thôn Đá Mài II, xã Tân Xuân đang  nạp gas trái phép vào 25 bình gas mini.

Hiện trường nơi sang chiết gas trái phép bị bắt quả tang tại thị xã La Gi

Theo Đội Cảnh sát PCCC, đối với bốn cơ sở nêu trên hoạt động sang chiết gas trái phép với số lượng lớn bằng các dụng cụ thô sơ là hết sức nguy hiểm. Họ không chỉ kinh doanh gas chui mà còn sang chiếc gas hóa lỏng trái phép với hàng chục bình gas các loại bằng các dụng cụ thô sơ, thủ công dễ dẫn đến cháy, nổ.

Được biết theo tiêu chuẩn an toàn, bình gas mini chỉ được dùng một lần, không được tái sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào... Hậu qủa tiềm ẩn của các loại bình gas mini này gây ra là rất lớn, bởi các loại bình gas này bị sang chiết không đúng kỹ thuật, không đảm bảo an toàn khi sử dụng nên có nguy cơ cháy nổ là rất cao nhất là đang vào mùa cao điểm nắng nóng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.