Phạt gần 70 triệu đồng xe 43 chỗ nhồi nhét 69 khách

(PLO)- Qua kiểm tra, CSGT phát hiện chiếc xe khách 43 chỗ ngồi đang nhồi nhét tới 69 hành khách. Số hành khách này được dồn từ hai xe vào thành một.

Khoảng 23 giờ 50 ngày 29-1 (mùng 2 Tết), nhận được tin báo từ đường dây nóng, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu chiếc xe khách mang BKS 37B- 011.64 dừng lại để kiểm tra.

Quá trình làm việc, cảnh sát phát hiện chiếc xe khách 43 chỗ ngồi của nhà xe Tựu Phượng đang nhồi nhét tới 69 hành khách. Toàn bộ số khách này được dồn từ hai xe thành một, đang trên đường vào TP Huế.

Tài xế được xác định là Nguyễn Văn Tịnh (37 tuổi, trú tại Nghĩa Đàn, Nghệ An). Tại thời điểm này, lái xe Tịnh không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe.

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản các lỗi: xử phạt người điều khiển phương tiện và chủ phương tiện đối với hành vi chở quá số người quy định, xe không có Giấy đăng ký xe.

Đồng thời, Ban chuyển tải hành khách tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hành khách trên sang xe khác để tiếp tục đi vào TP Huế.

Xe khách của nhà xe Tựu Phương nhồi nhét tới 26 hành khách quá quy định

Vụ nhồi nhét khách nói trên đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ sự phản đối trước hành vi coi thường pháp luật cũng như người dân của các nhà xe, nhất là trong các dịp nghỉ lễ.

Thông tin về mức phạt đối với trường hợp này, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết người điều khiển và chủ phương tiện xe khách mang BKS 37B- 011.64 sẽ bị xử phạt số tiền 68,5 triệu đồng.

Cụ thể, Khoản 4 Điều 23 Nghị định 46/2016 quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km thực hiện hành vi vi phạm chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ. 

Khoản 6 Điều 30 quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 40.000.000 đồng đối với chủ phương tiện là cá nhân, giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 23.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.