Phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI

(PLO)- Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại mùa thứ 11 sẽ tiếp tục được đổi mới, sáng tạo, phù hợp với dòng chảy thời đại. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-6, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI.

Buổi lễ có sự hiện diện của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại,
Nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, đánh giá: “Thông qua các tác phẩm, sản phẩm phong phú và sáng tạo, Giải thưởng đã trở thành cầu nối quan trọng đưa lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và những thành tựu của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời lan tỏa những đóng góp thiết thực của Việt Nam vào kho tàng văn hóa và tri thức của nhân loại”.

Theo ông Hoàng, Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại đã trải qua 10 mùa tổ chức và khẳng định vai trò là một hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc.

“Thông qua các tác phẩm, sản phẩm phong phú và sáng tạo, Giải thưởng đã trở thành cầu nối quan trọng đưa lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và những thành tựu của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đến với bạn bè quốc tế; đồng thời lan tỏa những đóng góp thiết thực của Việt Nam vào kho tàng văn hóa và tri thức của nhân loại”- ông Hoàng phát biểu.

Năm nay là lần thứ tư Đài Truyền hình Việt Nam được giao làm cơ quan thường trực. Theo ông Hoàng, Đài đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể các bộ phận triển khai.

phat-dong-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-lan-thu-xi-.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động website Giải thưởng thông tin đối ngoại.

Ngoài phát thanh – truyền hình, Đài còn vận hành báo in, báo điện tử, các nền tảng số và các bản tin bằng sáu ngôn ngữ, có hợp tác với hơn 40 đài quốc tế và chín cơ quan thường trú ở các địa bàn trọng điểm trên thế giới.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, cho biết:

Mười năm tổ chức Giải thưởng cũng là 10 năm chúng ta đã chứng kiến sự đổi thay, phát triển không ngừng của đất nước. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

"Có thể nói, hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, những nét văn hóa, hình ảnh đặc trưng tiêu biểu về Việt Nam đã và đang giành được sự quan tâm, theo dõi lớn của dư luận, xuất hiện với tần suất cao trên các kênh truyền thông quốc tế uy tín, trên mạng Internet, nhất là vài năm gần đây"- ông Phạm Tất Thắng nhận định.

phat-dong-giai-thuong-toan-quoc-ve-thong-tin-doi-ngoai-lan-thu-xi-5.jpg
Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại.

Giải năm nay xét trao cho tám hạng mục: báo/tạp chí tiếng Việt; báo/tạp chí tiếng nước ngoài; phát thanh; truyền hình; sách; ảnh; sản phẩm số – đa phương tiện; sáng kiến, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

Các tác phẩm/sản phẩm dự thi phải được công bố trong khoảng thời gian từ ngày 1-7-2024 đến hết ngày 30-6-2025. Trường hợp phát hành trước hoặc sau thời điểm này, ít nhất 2/3 nội dung phải nằm trong thời gian quy định.

Tác phẩm dự thi được gửi qua website: https://giaithuong.ttdn.vn, mục “Gửi bài dự thi”. Hạn chót nhận tác phẩm là ngày 5-8-2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.