Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024: Vinh danh 125 tác phẩm xuất sắc

(PLO)- Trong số 183 tác phẩm vào chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX, Hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn 13 giải A, 27 giải B, 49 giải C, 36 giải Khuyến khích.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-6, Hội đồng chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024 đã hoàn tất công tác chấm giải.

Trong số 183 tác phẩm vào chung khảo, Hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn 13 giải A, 27 giải B, 49 giải C, 36 giải Khuyến khích.

1giai-bao-chi-quoc-gia-lan-thu-19-nam-2024-8069948.jpg
Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, Tổng Biên tập báo Nhân dân phát biểu khai mạc. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Phát biểu khai mạc vòng chấm chung khảo, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia nhấn mạnh ý nghĩa về hành trình gần 20 năm của giải thưởng và những đóng góp của báo chí trong công cuộc xây dựng đất nước.

Theo ông, đây không chỉ là giải thưởng cao quý tôn vinh các tác phẩm và tác giả xuất sắc nhất hàng năm, mà còn là đợt sinh hoạt nghiệp vụ thường niên bổ ích, lan tỏa sâu rộng trong các cấp Hội.

Đặc biệt, trong năm nay, khi đất nước long trọng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Giải Báo chí Quốc gia càng có ý nghĩa lớn lao trong việc khẳng định những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo Việt Nam.

Đáng chú ý, năm 2024 là năm đầu tiên Giải Báo chí Quốc gia thực hiện theo Điều lệ sửa đổi, bổ sung thêm hai nhóm thể loại mới là Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo.

“Hội đồng sơ khảo, Hội đồng chung khảo tiếp tục được kế thừa và bổ sung. Công tác tổ chức giải được Ban Thư ký tổng hợp thực hiện nề nếp, bài bản, thu hút được sự tham gia tích cực, hào hứng của các hội viên nhà báo, cộng tác viên trong cả nước”, ông Lê Quốc Minh nhận định.

Trong nước, năm 2024 là năm quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là cuộc cách mạng tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy. Trong bối cảnh đó, công tác báo chí đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, bám sát sự chỉ đạo của Đảng và tình hình thực tiễn đất nước.

2giai-bao-chi-quoc-gia-lan-thu-xix-nam-2024-8069953.jpg
Thành viên Hội đồng chung khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ XIX tham gia công tác chấm giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

“Nhiều cơ quan báo chí đã đổi mới, tiếp cận công nghệ làm báo hiện đại, phát triển báo chí đa nền tảng, đa phương tiện và các hình thức báo chí sáng tạo nhằm tăng sức hấp dẫn với công chúng và đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số", ông Minh cho biết.

Nhờ đó, ngoài các cơ quan báo chí ở trung ương, một số báo, đài địa phương cũng có những thay đổi đáng kể trong cách chọn chủ đề, đề tài và triển khai theo phương thức mới mẻ, hiện đại, được Hội đồng sơ khảo đánh giá cao cả về chất lượng và hình thức thể hiện.

Báo cáo tại Vòng chấm chung khảo, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX đánh giá các tác phẩm dự Giải năm nay đã thể hiện sự bám sát các chủ đề lớn từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng và các mặt của đời sống trong năm 2024. Báo chí đã phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện và vấn đề quan trọng của đất nước với những mảng đề tài nổi bật.

Thành viên Hội đồng chung khảo Giải báo chí Quốc gia xem, thảo luận về các tác phẩm ảnh lọt vào vòng chung khảo. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thành viên Hội đồng chung khảo Giải báo chí Quốc gia xem, thảo luận về các tác phẩm ảnh lọt vào vòng chung khảo. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong lĩnh vực kinh tế, các tác phẩm tập trung vào nỗ lực thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, các vấn đề lớn như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và phát triển kinh tế xanh. Về chính trị-xã hội, báo chí đã phản ánh sâu rộng công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách thể chế, sắp xếp đơn vị hành chính; công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; và nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề xã hội nóng cũng được đề cập một cách thẳng thắn như những thiệt hại từ cơn bão Yagi, các vụ phá rừng, khai thác quá mức tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm nguồn nước; những vụ triệt phá hàng lậu, hàng giả; vấn đề sát hạch lái xe; hiện tượng Thích Minh Tuệ; nạn mua bán người và những bóng tối trong các mái ấm tình thương. Những tấm gương người tốt việc tốt, chân dung nữ bác sỹ trẻ, những cậu học trò khiếm thị, nữ giáo viên vùng cao, bí thư chi bộ nơi bản xa...với những nghĩa cử cao đẹp, có tính thuyết phục và lay động lòng người cũng được khắc hoạ tương đối rõ nét.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX năm 2024 sẽ được tổ chức trọng thể vào tối 21-6-2025 để chào mừng 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.