Phát biểu đầu tiên của Tổng Bí thư khóa XIII Nguyễn Phú Trọng

(PLO)- “Tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, tự đại và càng phải khiêm tốn, làm mọi việc xứng đáng với sự tin cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đang họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Võ Văn Thưởng - người vừa tái cử nhiệm kỳ thứ hai Ủy viên Bộ Chính trị - đã báo cáo Đại hội kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XIII, về bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về kết quả bầu Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, ông Võ Văn Thưởng cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tái đắc cử với số phiếu rất cao, được sự ủng hộ “gần như tuyệt đối” của 180 Ủy viên Trung ương khóa XIII vừa được Đại hội bầu.

Sau khi cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và BCH Trung ương ra mắt trước toàn thể hơn 1.580 đại biểu Đại hội XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu đầu tiên ở chức vụ mà nay ông sẽ gánh vác ở nhiệm kỳ thứ ba.

“Thay mặt BCH Trung ương và với tình cảm cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đại biểu Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội. Giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự.

Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tập thể BCH Trung ương Đảng khoá XIII:

Sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp nối, kế thừa thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta.

Tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động. Luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác.

Quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Đại hội XIII., đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, đáp ứng mong mỏi của toàn đảng, toàn dân và toàn quân”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các vị lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, nhà nước, MTTQ… để tập thể lãnh đạo có thêm sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Nhân dịp này chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các đàn anh đi trước đã nêu gương. Chúng tôi sẽ cố gắng học tập, kế thừa, phát huy những kết quả mà các đồng chí cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong suốt mấy thập kỷ vừa qua, đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân giành được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay.

Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm. Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là, trong giai đoạn sắp tới” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Trong phát biểu đầu tiên của mình được truyền hình trực tiếp tới gần 5,2 triệu đảng viên và 96 triệu người dân trên cả nước, người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho biết các văn kiện trình Đại hội đã khẳng định đất nước có rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, có những điều không thể lường trước được.

“Cho nên, tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được tự đại và càng phải khiêm tốn, làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn đảng, toàn dân, toàn quân” – ông nói.

Thay mặt cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội toàn quốc, ông cũng khẳng định, tập thể 200 thành viên BCH Trung ương khoá XIII, cả chính thức, dự khuyết hứa với Đại hội sẽ là “một khối đoàn kết, thống nhất cao, như bác Hồ đã nói, Đai hội đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”.

Sau khi nghe phát biểu đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.