Phạt 10 thuyền trưởng tàu cá ở Bình Định vi phạm lĩnh vực thủy sản

(PLO)- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định phạt vi phạm hành chính 10 thuyền trưởng tàu cá vi phạm các quy định trong lĩnh vực thủy sản. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 thuyền trưởng tàu cá ở tỉnh này vi phạm các quy định trong lĩnh vực thủy sản, tổng cộng 642 triệu đồng.

Theo đó, có tám thuyền trưởng bị phạt 75 triệu đồng/người, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng 9 tháng; một thuyền trưởng bị phạt 17 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng 4,5 tháng.

Một thuyền trưởng bị phạt 25 triệu đồng do thiết bị giám sát hành trình không truyền dữ liệu.

Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 thuyền trưởng tàu cá vi phạm các quy định trong lĩnh vực thủy sản, tổng tiền phạt 642 triệu đồng.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định và lực lượng biên phòng kiểm tra thực hiện quy định về khai thác thủy sản trên địa bàn. Ảnh: HK.

Trước đó, qua công tác kiểm tra, giám sát tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), các đồn biên phòng Cát Khánh, Mỹ An, Tam Quan Nam phát hiện 10 tàu cá ở các huyện Phù Cát, Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn hoạt động khai thác thủy sản trên biển có nhiều vi phạm.

Các hành vi vi phạm được xác định như sử dụng tàu cá vượt quá vùng được phép khai thác; sử dụng tàu có chiều dài từ 12 m đến dưới 15 m khai thác ở vùng khơi; không truyền dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình về trung tâm giám sát khi đang hoạt động.

Theo Ban Chỉ đạo về chống khai thác IUU tỉnh Bình Định, trong quý 1-2025, các lực lượng chức năng tỉnh này xử phạt 31 trường hợp vi phạm, tổng cộng 857 triệu đồng.

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá không đủ điều kiện mà vẫn tham gia khai thác. Tỉnh Bình Định đã mở đợt cao điểm từ nay tới tháng 9-2025 để tiếp tục xử lý, nhằm tháo gỡ thẻ vàng EC.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.