Đợt cao điểm chống khai thác IUU để gỡ 'thẻ vàng'

(PLO)- Từ nay đến tháng 9-2025, Ủy ban Châu Âu (EC) vào kiểm tra là thời cơ để Việt Nam gỡ "thẻ vàng".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức Hội nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chuẩn bị nội dung, kế hoạch làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC).

Thẳng thắn phê bình các tỉnh

chống khai thác iuu
Quang cảnh hội nghị.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến thay mặt Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU nhấn mạnh: EC đã ghi nhận một số điểm tích cực và kết quả nổi bật của Việt Nam nhưng cũng đưa ra một số khuyến cáo và đề nghị Việt Nam tiếp thu và chỉnh sửa để chuẩn bị cho đợt sang làm việc sắp tới.

IUU.jpg
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&MT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU phát biểu tại hội nghị.

"Trong bối cảnh chúng ta bỏ huyện, sáp nhập tỉnh, xã, nhưng nhiệm vụ IUU phải xuyên suốt, không bỏ trống, bỏ lọt. Hôm nay họp, tôi thấy một số tỉnh rất nghiêm túc, nhưng một số tỉnh cử Phó Giám đốc Sở tham gia, để thấy nhận thức về Chỉ thị số 32-CT/TW năm 2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác IUU, không đầy đủ”- ông Tiến nói.

Theo ông Phùng Đức Tiến, phải xác định IUU là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt và thường xuyên.

Ông Tiến nêu dẫn chứng: “Tôi đã vào kiểm tra ở Thanh Hóa nhiều lần rồi, Thanh Hóa, Quảng Trị làm yếu lắm...”.

cac-dai-bieu.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, ông Tiến biểu dương các tỉnh làm tốt công tác IUU và lãnh đạo các tỉnh đã về dự hội nghị.

Đối với các tỉnh không có lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị, ông Tiến nói: “Việc này chúng tôi sẽ báo cáo Ban Bí thư bởi nhận thức chưa đầy đủ. Chỉ thị số 32-CT/TW năm 2024 của Ban Bí thư là rất quan trọng”.

Thời cơ để gỡ "thẻ vàng"

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình, kết quả và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU trong công tác quản lý đội tàu, theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển tại cảng và truy xuất nguồn gốc thủy sản và xử lý hành vi khai thác IUU.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&MT-, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU phát biểu kết luận tại hội nghị.

Đồng thời báo cáo công tác chuẩn bị nội dung, kế hoạch làm việc với Đoàn thanh tra của EC lần thứ 5.

Hội nghị cũng nghe nhiều tham luận của các địa phương, nêu thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai IUU.

Đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống khai thác IUU, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững và gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của EC trong thời gian tới.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã trao đổi về kế hoạch làm việc với Đoàn thanh tra EC lần 5, trong đó lưu ý các địa phương cần phải tránh các lỗi đã được Đoàn thanh tra EC phát hiện trong lần kiểm tra thứ 4 về tàu 3 “không”. Đồng thời đề nghị các địa phương quan tâm, thực hiện tốt việc kiểm soát thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu bằng container...

Hoang-Nghia-Hieu.jpg
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: “Mặc dù Nghệ An nguồn lực còn nhiều hạn chế, lực lượng chuyên trách thực thi nhiệm vụ còn mỏng, đồng thời phải thực hiện chủ trương chung về tinh giản biên chế, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhờ đó, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng...".

chau-Au-ec.jpg
Các đại biểu tham gia trao đổi tại hội nghị.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết: “Hôm qua, chúng tôi đã đi kiểm tra ở Nghệ An và ghi nhận sự chuyển biến rất tích cực trong thực hiện công tác IUU. Bài học quan trọng của Nghệ An là Tỉnh ủy có Nghị Quyết, HĐND tỉnh có Nghị Quyết, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp các ngành, các Sở rất đồng bộ".

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh từ nay đến tháng 9-2025, Ủy ban Châu Âu (EC) vào kiểm tra là thời cơ để Việt nam gỡ "thẻ vàng".

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU đề nghị các tỉnh phấn đấu đạt 100% tỷ lệ tàu cá được cấp giấy phép khai thác; Chú trọng đăng kiểm và giấy chứng nhận an toàn thực phẩm để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.