Phân công của Bộ Chính trị đối với ông Trương Quang Nghĩa

(PLO)- Ông Trương Quang Nghĩa tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP Đà Nẵng cho đến khi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chiều 22-10, ông Lê Trung Chinh (Phó bí thư, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng) chủ trì họp báo sau khi Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng bế mạc.

Tại đây, ông Chinh cho hay đã có thông báo về chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI.

Ông Trương Quang Nghĩa nhận nhiệm vụ mới tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo đó, ông Nghĩa là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, được phân công tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP Đà Nẵng cho đến khi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, ông Huỳnh Đức Thơ sẽ thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP cho đến khi HĐND TP họp và tiến hành công tác nhân sự theo quy định.

Trước đó, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đọc diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Ông Quảng cho hay, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XXII gồm 51 người để đảm bảo gánh vác trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân TP.

Tỉ lệ cán bộ nữ đạt 21,56%, cán bộ trẻ đạt 11,76%, cao hơn yêu cầu tại Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Văn Quảng, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XXII đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 14 người, bầu các chức danh Bí thư, Phó bí thư.

Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 10 người và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với tín nhiệm cao.

“Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức, một đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng, mang tiếng nói của Đảng bộ và nhân dân TP gửi tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” – ông Quảng cho hay.

Tân Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh thời gian tới, Đảng bộ TP Đà Nẵng còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19 và những bất thường của biến đổi khí hậu, tình hình phức tạp trên Biển Đông… Song, thời cơ và triển vọng của TP là rất lớn.

“Với niềm tin sâu sắc vào sức mạnh, ý chí, sự đồng thuận, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chúng ta tin tưởng rằng sẽ có nhiều kết quả, thành tích mới làm nên một Đà Nẵng có sức hút và lan tỏa nhiều hơn” – ông Quảng khẳng định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.