Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: Đảng bộ Đà Nẵng đã rất bản lĩnh

(PLO)- Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 21-10, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc tại Trường Chính trị TP.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay, nhiệm kỳ qua, TP Đà Nẵng đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là phải tập trung khắc phục, xử lý những sai phạm, khuyết điểm theo các kết luận của Trung ương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh: TV

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả khả quan.

Theo ông Nghĩa, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

Kinh tế TP Đà Nẵng duy trì nhịp độ tăng trưởng. Các ngành, sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn được chú trọng phát triển.

Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ giúp diện mạo đô thị tiếp tục thay đổi nhanh, phát triển theo hướng bền vững hơn, phục vụ tốt hơn lợi ích của người dân doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, chúng ta cần phải thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua còn có những hạn chế, bất cập trên một số lĩnh vực và tiếp tục phát sinh nhiều điểm nghẽn mà  cần phải vượt qua để tiếp tục phát triển” – ông Nghĩa đọc diễn văn khai mạc.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: TV

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cho hay trước sự bùng phát của đại dịch COVID-19, Đà Nẵng vẫn bản lĩnh, sáng tạo.

Đà Nẵng đã quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa nỗ lực duy trì, sớm khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân.

Theo Phó thủ tướng, đầu nhiệm kỳ vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

“Điều này đã dẫn đến những vi phạm, khuyết điểm đến mức thi hành kỷ luật. Với tinh thần cầu thị, nghiêm túc, các đồng chí đã rất bản lĩnh, nhìn thẳng sự thật để tập trung khắc phục, vững vàng lãnh đạo TP vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Đây là ưu điểm và cũng là bài học sâu sắc đối với Đảng bộ TP” – Phó thủ tướng cho hay.

Phó thủ tướng lưu ý Đảng bộ TP Đà Nẵng quán triệt và xác định công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, nhiệm vụ then chốt trong nhiệm kỳ đến.

Đà Nẵng cũng cần đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực sự khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Phó thủ tướng lưu ý Đà Nẵng cần đề xuất các cơ chế, chính sách xây dựng TP trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

“Đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường cao tốc, sân bay, bến cảng. Đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển, hình thành cảng biển nước sâu, trung chuyển quốc tế” – Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước tăng bình quân 4%/năm. Trong đó, giai đoạn 2016-2019 ước tăng 7,5%/năm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên GRDP năm 2020 ước giảm 9,3% so năm 2019, dẫn đến tăng trưởng GRDP giai đoạn 2016-2020 chỉ đạt 4%/năm.

Năm 2020, GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.693 USD. Năm 2019 ước đạt 4.095 USD. Năm 2020 sụt giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.