Phải đưa những ‘con sâu’ khỏi bộ máy

(PL)- Chiều 4-5, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Bình (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). 

Tại đây, nhiều cử tri đã phát biểu nhiều vấn đề của địa phương và các vấn đề chung của cả nước.

Cử tri Cao Văn Tư cho rằng công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua mới chỉ giải quyết được phần ngọn. Đạo đức, cách sống của con người hiện có nhiều vấn đề đáng báo động.

“Tôi đề nghị giảm bớt hội họp, có quy định thời gian cán bộ đi cơ sở tiếp dân, đối thoại với dân để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Giờ tôi thấy có việc nói nhiều hơn là làm. Cán bộ đi họp, đi đám tiệc chiếm thời gian nhiều hơn là đi gặp dân… Ở đây tôi xin phản ánh cái này không chính thức thành văn bản. Bây giờ cán bộ không biết uống rượu thì khó làm quan, có uống rượu mới làm việc trôi chảy” - ông Tư nêu ý kiến.

Trao đổi với cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng việc đề nghị cán bộ phải gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn, làm nhiều hơn nói là kiến nghị hợp tình hợp lý… “Cử tri nói cán bộ ăn nhậu nhiều, tôi cho là cá biệt thôi. Những cán bộ đó sẽ bị loại dần vì không được tín nhiệm trong bộ máy, không được tín nhiệm trong cán bộ, công chức tại chỗ, không được tín nhiệm của nhân dân thì làm sao mà tồn tại được…” - bà Ngân nói.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đang trao đổi với  cử tri Cần Thơ. Ảnh: NN

Trước cử tri bà Ngân nhấn mạnh: “Chúng ta phải có niềm tin, có thể có những “con sâu” như thế trong bộ máy. Bởi chúng ta không thể có nhiều “con sâu” và nếu có thì chúng ta phải loại dần, phải xử lý, đưa ra khỏi bộ máy để đưa người có năng lực, có đạo đức, có phẩm chất vào đây làm việc để phục vụ nhân dân”.

Nhắc lại quyết tâm của Tổng Bí thư trong công tác phòng, chống tham nhũng - “Tổng Bí thư nói rằng ai mà nhụt chí thì tránh sang một bên để người khác làm việc”, Chủ tịch QH cho rằng: Trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ai đó lo sợ, nhụt ý chí, muốn cho an toàn thì tránh sang một bên để người khác làm.

“Người có năng lực, có đạo đức, có tâm huyết cần vào đây để phục vụ cho đất nước, cho nhân dân, cho địa phương. Đây là quan điểm của Đảng, Nhà nước ta” - Chủ tịch QH nói.

Trong buổi tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền sáng cùng ngày, cử tri Trần Văn Tâm cũng như nhiều người rất bức xúc việc Bộ Tài chính đề nghị đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng. Ông Tâm cho rằng mình và đa số người dân đều không đồng tình với quy định này nên đề nghị QH cần xem xét thấu đáo, không nên áp dụng quy định vô lý này.

Trả lời cử tri về vấn đề này, bà Ngân cho biết đây mới là ý kiến của một vài chuyên viên của Bộ Tài chính đưa ra. Chính phủ cũng chưa có ý kiến. QH không bao giờ phê chuẩn ý kiến như thế…

Chủ tịch QH cho rằng thái độ ứng xử giữa thầy cô với học sinh, phụ huynh thời gian qua là không phù hợp với văn hóa của người Việt Nam.

Theo Chủ tịch QH, xã hội có hai người thầy quan trọng là thầy thuốc và thầy giáo nhưng vừa qua có những vụ bạo lực ngay trong bệnh viện, đánh bác sĩ, bác sĩ vô cảm trước người bệnh, cô giáo quỳ gối trước phụ huynh, học sinh đánh thầy cô giáo… “Tất cả những việc đó không phù hợp đạo lý, văn hóa của người Việt Nam, không phù hợp pháp luật” - bà Ngân nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.