PGS.TS Phạm Trần Vũ 'hiến kế' để TP.HCM trở thành TP thông minh

(PLO)- PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM cho rằng phải xem công dân của đô thị là khách hàng và ‘khách hàng là thượng đế’...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-10, trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số TP.HCM năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM phối hợp với Hội Tin học TP.HCM tổ chức phiên thảo luận “Các giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong xây dựng đô thị thông minh”.

Chia sẻ tại phiên thảo luận, PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, khẳng định 3 vấn đề cốt lõi để xây dựng TP thông minh là phục vụ tốt hơn cho người dân, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững.

TP-thong-minh-2 2.JPG
PGS.TS Phạm Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, chia sẻ tại phiên thảo luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

PGS.TS Phạm Trần Vũ ví von TP thông minh giống như điện thoại thông minh, đều phải có hệ thống vận hành và nhiều tính năng phục vụ tốt cho cộng đồng.

“Điện thoại thông minh có nhiều ứng dụng và các ứng dụng kết nối với nhau trên một hệ điều hành chung, không thể rời rạc nếu không hoạt động sẽ kém hiệu quả đi. TP thông minh là hệ thống phức tạp hơn, là hệ thống của các hệ thống, và các hệ thống trong TP thông minh phải kết nối với nhau nhịp nhàng, đồng bộ và cần một hệ điều hành thống nhất để điều phối mọi thứ” - ông Vũ lý giải.

Tuy nhiên, PGS.TS Phạm Trần Vũ nêu thực tế cách vận hành của TP hiện nay là vận hành theo từng bộ phận chức năng và việc đầu tư xây dựng TP thông minh cũng đầu tư cũng theo bộ phận chức năng.

“Như TP cấp kinh phí cho Sở GTVT để làm giao thông thông minh, cấp kinh phí cho Sở Y tế để làm y tế thông minh… tức là cấp kinh phí cho từng bộ phận, trong khi TP thông minh yêu cầu kết nối một cách đồng bộ, thống nhất” - ông Vũ nói và khẳng định đây là vấn đề thách thức nhất cần giải quyết.

TP thông minh DSC05283.JPG
Toàn cảnh phiên thảo luận. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, ông Vũ cho rằng khi nói đến TP thông minh tức là đang nói đến hạ tầng số, công nghệ số, điện toán đám mây… Về bản chất, đây đều là công nghệ cao, công nghệ mới.

“Nhưng liệu chúng ta đã đủ nhân lực để làm chưa? Thực tế chúng ta vẫn còn thiếu nhân lực” - ông Vũ nói.

Đi tìm lời giải cho những thách thức nêu trên, PGS.TS Phạm Trần Vũ khẳng định việc đầu tiên cần làm là thay đổi tư duy quản lý và hiểu cốt lõi rằng mục tiêu quan trọng nhất của TP thông minh là phục vụ tốt nhất cho người dân. Để làm được, ông Vũ cho rằng phải xem công dân của đô thị là khách hàng, và ‘khách hàng là thượng đế’.

Cũng theo ông Vũ, để tránh việc kết nối không đồng bộ, phân mảnh, đầu tư không hiệu quả thì cần có lộ trình tổng thể xây dựng đô thị thông minh.

“Nên có mô hình tập trung, cần có kiến trúc sư trưởng và một bộ phận vận hành. Như khi có hệ điều hành thì chúng ta cần một người kiểm soát hệ điều hành đó, từ đó phát triển các tính năng trong hệ điều hành thì hoạt động mới trơn tru, đồng bộ hơn” - ông Vũ nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.