Sở TT-TT TP.HCM: Ngừng sóng 2G sẽ ít tác động, ảnh hưởng đến người dân

(PLO)- Đại diện Sở TT-TT TP.HCM đánh giá việc ngừng sóng 2G kể từ ngày 15-9-2024 và ngừng hoàn toàn mạng di động 2G trên địa bàn TP sẽ ít ảnh hướng đến người dân. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-7, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa, đại diện Sở TT-TT đã thông tin về việc thực hiện kế hoạch ngừng sóng 2G tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Trịnh Đình Hoà cho biết để chuẩn bị việc này, Bộ TT-TT đã ban hành nhiều văn bản, giải pháp, trong đó có việc cấp nhập khẩu, sản xuất, mua bán thiết bị điện thoại chỉ sử dụng mạng di động 2G từ 1-7-2021.

ngừng sóng 2G
Ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa, đại diện Sở TT-TT, thông tin về việc thực hiện kế hoạch ngừng sóng 2G tại TP.HCM. Ảnh: BP

"Các thiết bị điện thoại chỉ sử dụng được mạng di động 2G thì mới bị dừng kể từ 9-2024. Nghĩa là các điện thoại này không kết nối được với nhà mạng di động. Các thiết bị điện thoại smartphone 4G vẫn kết nối bình thường với dịch vụ mạng 2G. Còn việc dừng hoàn toàn băng tần số của mạng di động 2G sẽ theo lộ trình, kế hoạch của Bộ TT-TT trong thời gian tới"- ông Hoà khẳng định.

Trước đó vào cuối năm 2023, Sở TT-TT đã phối hợp với UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện kiểm tra các điểm, cửa hàng mua bán điện thoại trên địa bàn TP và nhận thấy không có cửa hàng nào kinh doanh, mua bán thiết bị điện thoại chỉ có mạng 2G (2G only).

Theo ông Hoà, để phát triển 5G, 6G,... hoặc các dịch vụ khác có sử dụng băng tần số vô tuyến điện thì bắt buộc phải thu hồi các băng tần số ít còn giá trị để nhường băng tần số này cho dịch vụ có giá trị cao hơn. Do vậy việc ngừng triển khai băng tần số của mạng di động 2G là tất yếu.

Theo thông tin Cục Viễn thông - Bộ TT-TT cung cấp, đến quý 1-2024, TP.HCM có hơn 14 triệu thuê bao di động. Trong đó, thuê bao sử dụng smartphone có kết nối 3G, 4G đạt hơn 10 triệu thiết bị smartphone.

"Do vậy, việc ngừng sóng 2G only kể từ ngày 15-9-2024 và ngừng hoàn toàn mạng di động 2G trên địa bàn TP.HCM sẽ ít có tác động, ảnh hướng đến người dân TP"- ông Hoà nói.

Định danh "Brandname" cho Cơ quan Nhà nước khi gọi điện cho dân

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Trịnh Đình Hòa, đại diện Sở TT-TT TP.HCM đã trao đổi một số giải pháp nhằm xử lý các cuộc gọi và tin nhắn rác, cuộc gọi mạo danh các tổ chức, cá nhân, tổ chức là cơ quan Nhà nước qua mạng điện thoại để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ông Hòa cho biết Bộ TT-TT đã và đang triển khai 6 nhóm giải pháp. Trong đó gồm tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến; xử lý và triệt phá một số đường dây lừa đảo trực tuyến thời gian qua.

Cùng với đó là triển khai định danh "Brandname" cho Cơ quan Nhà nước khi thực hiện cuộc gọi/nhắn tin cho người dân, tổ chức. Cụ thể, Bộ đã chỉ đạo các nhà mạng đầu tư công nghệ, nếu cơ quan Nhà nước dùng điện thoại liên hệ với người dân sẽ hiện tên của cơ quan điện thoại di động.

Ngoài ra, Bộ TT-TT cũng tăng cường xử lý sim không chính chủ, sim rác; xử lý vấn nạn lập các trang web giả mạo của cơ quan nhà nước; thiết lập một đầu mối để tiếp nhận phản ánh về các hành vi lừa đảo trực tuyến để hỗ trợ người dân (tổng đài 156, 5656,...) để phối hợp Bộ Công an đấu tranh, triệt phá đường dây lừa đảo này.

Về phía Sở TT-TT, ưu tiên hàng đầu là tuyên truyền để người dân nhận diện dấu hiệu tội phạm. Cạnh đó, tiến hành kiểm tra, xử lý các cửa hàng mua bán sim đã kích hoạt sử dụng trước (sim rác/sim đăng ký thuê bao không chính chủ),...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.