Pakistan đứng sau vụ đánh bom kinh hoàng nhắm vào CIA?

(PLO)- Tình báo Quân sự Pakistan chi tiền cho mạng lưới cực đoan Haqqani, tạo điều kiện thực hiện đánh bom tự sát nhắm vào CIA ở Afghanistan năm 2009.

Một tài liệu được giải mật của CIA cho rằng Cơ quan Tình báo Quân sự Pakistan (ISI) đã trả 200.000 USD cho mạng lưới cực đoan Haqqani để tạo điều kiện thực hiện đánh bom tự sát nhắm vào trụ sở Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Tiền đồn chỉ đạo chiến dịch quân sự Chapman của Mỹ ở Afghanistan từng bị đánh bom vào năm 2009.

Hãng tin Reuters (Mỹ) dẫn nội dung trên từ một tài liệu giải mật của chính phủ Mỹ được tổ chức Lưu trữ An ninh Quốc gia - một tổ chức nghiên cứu độc lập thuộc đại học George Washington (Mỹ) thu thập được.

Tổ chức Lưu trữ An ninh Quốc gia chuyên tìm kiếm và phân tích các tài liệu mật của chính phủ Mỹ, đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp tài liệu này theo luật Tự do thông tin của Mỹ.

Pakistan đứng sau vụ đánh bom kinh hoàng nhắm vào CIA? ảnh 1
Vụ đánh bom trụ sở CIA ở căn cứ Chapman là một trong những vụ tấn công bi thảm nhất lịch sử CIA hứng chịu. Ảnh: INTERNET

Vụ đánh bom mà tài liệu giải mật nói tới là vụ tấn công tự sát nhắm vào căn cứ quân sự Forward Operating Base Chapman của Mỹ ở tỉnh Khost (Đông Afghansitan) ngày 30-12-2009. Thủ phạm là một bác sĩ người Jordan làm việc hai mang cho cả tổ chức khủng bố Al-Qaeda và Taliban. Đây là một trong những vụ tấn công bi thảm nhất lịch sử CIA hứng chịu khi có tới bảy nhân viên thiệt mạng và làm bị thương sáu nhân viên.

Tài liệu này được soạn thảo từ tháng 2-2010. Theo đó, một nhân viên tình báo ISI giấu tên đã đưa 200.000 USD cho mạng lưới Haqqani và một người đàn ông “để làm thuận lợi việc tấn công căn cứ Chapman”. Một chỉ huy biên phòng Afghanistan ở tỉnh Khost được hứa sẽ được nhận 100.000 USD trong số tiền đó khi giúp vụ đánh bom này diễn ra thuận lợi nhưng người này đã chết trong vụ đánh bom này.

Đại sứ quán Pakistan tại Mỹ chưa bình luận về tài liệu này. Trong tài liệu có dòng chữ “Đây là một báo cáo thông tin, chưa có đánh giá tình báo cuối cùng.”

Năm 2012, Mỹ liệt mạng lưới Haqqani vào hàng tổ chức khủng bố. Năm trước đó, Đô đốc hải quân Mỹ Mike Mullen, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ lúc đó (2007-2011) đã báo cáo Quốc hội rằng mạng lưới Haqqani là một cánh tay đắc lực của ISI.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.