(PLO) - James Clapper, vị quan chức đứng đầu của ngành tình báo Hoa Kỳ đã có phiên chất vấn trước Ủy ban Tình báo Thượng viện vào hôm thứ Ba (9-2) về các mối đe dọa toàn cầu.
Vị này liệt kê một loạt các nhân tố mà ông cho rằng đang đưa thế giới xuống địa ngục như: các quốc gia – dân tộc bị sụp đổ, xung đột vũ trang do khan hiếm tài nguyên, và tình trạng khủng hoảng người di cư đang tiếp diễn ở châu Âu.
Cùng với các đồng sự của mình tại CIA, FBI, NSA, Clapper đã mang đến buổi chất vấn rất nhiều thông tin mới mẻ song đầy ảm đạm đang diễn ra trên thế giới.
Giám đốc Cục Tình báo Quốc gia James Clapper tại phiên chất vấn
IS đang mở rộng sang Libya
Ngoài Syria và Iraq, IS đang phát triển mạnh ở Libya. Nguyên nhân do nhiều phần tử thánh chiến không thể đến được Syria nên đã chuyển qua Libya để chiến đấu.
Kể từ năm 2011 khi liên quân Mỹ chống lại chính quyền Muammar Gaddaffi, đất nước này đã rơi vào tình trạng căng thẳng vì nhiều lực lượng vũ trang nổi lên với nhiều lý tưởng khác nhau. Trong đó IS hiện đang chiếm giữ nhiều lãnh thổ nhất và còn có khả năng mở rộng ra nữa.
Clapper cũng cho biết tình hình tại Libya tương tự như ở Iraq và Syria trước khi bị IS chiếm. Vùng đất giàu dầu mỏ đang rơi vào tình trạng không có chính quyền cai quản, còn mục tiêu của IS là mở rộng về hướng bờ biển Địa Trung Hải. Nhiều quan chức Mỹ cho rằng lãnh đạo IS ở Syria đã điều nhiều thủ lĩnh chiến trường có kinh nghiệm cùng binh lính sang Libya để chiếm đất.
FBI không thể truy cập vào điện thoại của hung thủ vụ thảm sát tại San Bernardino
Đã hai tháng kể từ sau vụ tay súng IS giết 14 người tại trung tâm xã hội San Bernadino, song Giám đốc FBI James Comey cho biết các nhân viên của mình vẫn chưa phá được hệ thống mã hóa trong điện thoại của hung thủ để tiếp tục điều tra.
Mặc dù đã có sự chấp thuận của tòa án, các nhân viên FBI vẫn không làm gì được với tình trạng ngày càng nhiều công cụ mã hóa mạnh đang được phát tán trên mạng và được các nhóm khủng bố mau chóng tiếp thu.
Đây là lần thứ hai ông chủ FBI thừa nhận công việc mã hóa gặp khó khăn. Trước đó, FBi đã thất bại trong việc đọc thư của các nghi phạm trong một vụ sả súng đẫm máu tại Garland, Texas.
Lợi nhuận từ vụ thương lượng hạt nhân với Iran có khả năng sẽ được chuyển cho khủng bố
Nhóm phản đối vụ Mỹ ký thỏa thuận về phát triển hạt nhân với Iran thường lập luận rằng số tiền mà Iran có được từ thương vụ này có thể được chuyển đến quân khủng bố tại các quốc gia Trung Đông.
Tuy vậy, theo Brennan, chưa xảy ra chuyện này. Hầu hết số tiền đã được Iran dùng để trả nợ và đầu tư và công nghiệp dầu. Ông cũng cho rằng số tiền được chuyển tới lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran là “chưa nhiều”.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo lực lượng này đã tìm được cách vận động tài chính kể cả khi bị cấm vận, và chắc chắn sẽ duy trì phương thức ngay cả sau khi cấm vận được gỡ bỏ.
Xu hướng “Internet of Things” (IoT) – kết nối các đồ vật hàng ngày với Internet nhằm giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và sử dụng chúng – đang là trào lưu mạnh mẽ khi ngày càng nhiều các sản phẩm IoT được ra mắt.
IoT sẽ là công cụ đắc lực cho gián điệp
Song đi kèm đó là hệ thống bảo vệ yếu ớt, dễ bị hacker lợi dụng tấn công. Điều này vô hình chung khiến người dùng các tiện ích trở thành mỏ vàng mới cho gián điệp.
“Trong tương lai, các tổ chức tình báo có thể dùng IoT để nhận diện, do thám, theo dõi, truy tìm dấu vết người dùng hay thậm chí truy cập vào mạng nội bộ để đánh hơi thông tin. Song Clapper không cho biết đích danh tổ chức nào có khả năng này.
Theo John Brennan, Lãnh đạo Triều Tiên không chỉ thử tên lửa nhằm ra uy với Tokyo và Seoul mà còn nhằm “chào bán” tên lửa cho các nước khác.
Các vụ thử tên lửa là một cách chào hàng của Triều Tiên
Brennan cho biết rất khó để xác định được chính xác giá trị của các thương vụ mua bán của Bình Nhưỡng, song có thể nhận định những vụ như vậy đang đem lại cho chính quyền nước này hàng trăm triệu USD.
Brennan và Wyden to tiếng với nhau
Nghị sĩ Đảng Dân chủ Ron Wyden trong buổi chất vấn đã hỏi Brennan rằng liệu ông có xin lỗi Thượng viện về việc CIA nghe lén Thượng viện khi Thượng viện đang chuẩn bị một bản báo cáo về các vụ tra tấn dưới thời chính quyền Bush.
Brennan phản ứng lại rằng ông chỉ chất vấn ở các vấn đề hiểm họa toàn cầu, song Wyden nhấn mạnh đến trường hợp này và liên tục yêu cầu xin lỗi. Vụ to tiếng nhanh chóng dẫn đến một trận đấu khẩu xem ai là người có lỗi trong vụ việc này.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.