Ông Vũ Đại Thắng được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

(PLO)- Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-10, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các thành viên trong Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương (phải) trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho ông Vũ Đại Thắng (trái). Ảnh: NS
Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (phải) trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vũ Đại Thắng. Ảnh: NS

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định ông Vũ Đại Thắng được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương; là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, sâu sát cùng cơ sở, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Trung ương tin tưởng giao giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Ông Hưng đề nghị trên cương vị, trọng trách mới, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các cán bộ tiền nhiệm, với năng lực, trí tuệ cùng bản lĩnh chính trị vững vàng của mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng đó là đoàn kết cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV...

ong-vu-dai-thang-duoc-dieu-dong-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-quang-ninh-3.JPG
Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NS

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tín nhiệm giao trọng trách Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh; cảm ơn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tín nhiệm, ủng hộ giúp đỡ nhận trọng trách mới.

Ông Thắng hứa sẽ phát huy những thành tích của địa phương, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đề ra.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NS
Tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NS

Bí thư tỉnh Quảng Ninh Vũ Đại Thắng 49 tuổi, quê ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật; cao cấp lý luận chính trị

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông bắt đầu công tác tại Bộ KH&ĐT từ năm 1997 với vị trí chuyên viên rồi phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế.

Đến tháng 3-2014, ông được luân chuyển công tác đến Hà Nam và được bầu giữ chức phó Chủ tịch UBND tỉnh này từ tháng 4 cùng năm.

Bốn năm sau (3-2018) ông được điều động về lại Bộ KH&ĐT và bổ nhiệm làm thứ trưởng. Tháng 8-2020, ông Vũ Đại Thắng được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2015-2020, và đảm nhiệm vị trí này từ đó đến nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.