Ông Võ Văn Thưởng: Đảng kịp thời chấn chỉnh, thay thế cán bộ giảm uy tín

(PLO)- Bên cạnh việc xử lý về mặt Đảng, xử lý hành chính, hình sự đối với cán bộ, đảng viên sai phạm, Đảng ta đã kịp thời chấn chỉnh, thay thế cán bộ có uy tín giảm sút, năng lực hạn chế. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-11, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri nêu ý kiến, Đảng và Nhà nước cần đẩy mạnh hơn nữa công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực để củng cố lòng tin trong quần chúng nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TẤN VIỆT

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: TẤN VIỆT

Trả lời cử tri, ông Võ Văn Thưởng khẳng định, tư tưởng chỉ đạo của Đảng hiện nay không có gì khác biệt so với lòng dân. Việc phòng chống tham nhũng thời gian qua đã được chỉ đạo rất quyết liệt, đi vào chiều sâu, kết hợp phòng chống tiêu cực với chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống suy thoái về đạo đức lối sống, tự diễn biến trong cán bộ đảng viên.

Theo ông Thưởng, văn kiện của Đảng đã có nội dung phải kịp thời thay thế cán bộ có uy tín giảm sút, năng lực hạn chế mà không cần chờ hết nhiệm kỳ. Bác Hồ từng nói: “Chọn và thay thế những cán bộ cho đúng là công việc quan trọng của cách mạng”.

“Từ cuối năm 2021 đến nay chúng ta làm được điều đó. Bên cạnh việc xử lý về mặt Đảng, xử lý hành chính, hình sự đối với cán bộ đảng viên sai phạm thì đã kịp thời chấn chỉnh, thay thế cán bộ có uy tín giảm sút, năng lực hạn chế”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Về quá trình xây dựng pháp luật, ông Thưởng cho hay phải làm sao không để xảy ra việc cài cắm lợi ích nhóm trong quá trình xây dựng văn bản pháp luật.

“Tham nhũng chính sách rất ghê gớm. Đôi khi tham nhũng tiền, dự án, miếng đất thì nó còn hữu hình, định giá được. Nhưng khi làm luật, những lợi ích nhóm cài cắm và những người làm luật kết hợp với nhóm lợi ích tự khoét một lổ hổng để chui qua thì hậu quả rất lớn”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Theo ông Võ Văn Thưởng, quá trình làm một số luật quan trọng thì cơ quan phê duyệt đã đặt vấn đề kiểm soát quyền lực. “Phòng chống tham nhũng tiêu cực ở các đồng chí soạn luật và thi hành pháp luật. Đặt vấn đề giám sát của cơ quan chức năng của Đảng và nhà nước trong quá trình xây dựng luật”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.