Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

(PLO)- Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-11, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định 688 của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Quốc Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025

Ủy viên Trung ương Đảng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đồng thời ông Trần Quốc Cường sẽ thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020- 2025.

tan-bi-thu-dien-bien-tran-quoc-cuong

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Trần Quốc Cường. Ảnh: TTXVN

Chúc mừng ông Trần Quốc Cường nhận nhiệm vụ, trọng trách mới của Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị ông Trần Quốc Cường với cương vị mới sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, tiếp cận nhanh tình hình địa phương. Luôn gương mẫu, đoàn kết cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng, giao trọng trách nhiệm vụ mới.

Ông Trần Quốc Cường hứa sẽ dốc lòng, dốc sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa tỉnh Điện Biên tiếp tục phát triển.

Ông Trần Quốc Cường sinh năm 1961, quê Nam Định.

Từ năm 2009-2012, ông Trần Quốc Cường là Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục V (Bộ Công an).

Năm 2013, ông được biệt phái làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. Từ tháng 12-2015 - 7-2019, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 1-2016 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; tháng 7-2019 giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 1-2021 tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ông Trần Quốc Cường được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Theo VGP

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.