Ông Trần Phú Lữ làm Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM

(PLO)- UBND TP.HCM đã bổ nhiệm ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM, giữ chức vụ Giám đốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-6. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì buổi lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, UBND TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP (ITPC).

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho ông Trần Phú Lữ. Ảnh: T.THẢO

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao quyết định cho ông Trần Phú Lữ. Ảnh: T.THẢO

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi mong muốn ông Trần Phú Lữ cùng ban lãnh đạo Trung tâm ITPC đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời tạo ra những giá trị mới cho hoạt động của trung tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh nhiệm vụ của Trung tâm ITPC phải là đầu mối đầu tiên trong xúc tiến đầu tư, hỗ trợ cho các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư. Đây cũng là nơi tiếp nhận, lắng nghe, giải quyết các vướng mắc của nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; còn là cơ quan chăm sóc “sau đầu tư”, qua đó thu hút được các nhà đầu tư mới.

“Đây phải là cơ quan một cửa của TP đối với công tác đầu tư trong và ngoài nước” – ông Phan Văn Mãi khẳng định và cho biết đây là vị trí, vai trò cao. Ông Phan Văn Mãi đề nghị ông Trần Phú Lữ cùng lãnh đạo Trung tâm ITPC rà soát lại quy chế, cần thiết thì bổ sung thêm để đáp ứng được yêu cầu này. Từ đó, không để xảy ra việc các nhà đầu tư nói gặp vướng mắc mà trung tâm chưa biết.

Chủ tịch TP.HCM cũng đề nghị Trung tâm ITPC mạnh dạn cơ cấu, tổ chức lại bộ máy để đáp ứng nhu cầu một cửa trong vai trò, chức năng, nhiệm vụ mới; với tinh thần dân chủ, thấu đáo, vì lợi ích chung của TP, của trung tâm, chứ không cục bộ. Qua đó, phát huy vai trò của từng người được cao nhất.

Người đứng đầu chính quyền TP cũng đề nghị Trung tâm ITPC chuyển đổi số nhanh, tiếp cận các nhà đầu tư hàng ngày, hàng giờ qua các nền tảng kết nối; làm tốt công tác truyền thông để các nhà đầu tư hiểu, thấy cơ hội phát triển tại TP để đầu tư.

“TP phải là nơi làm việc, nơi sống, học tập và hưởng thụ cuộc sống của nhà đầu tư, đến đây, con em, gia đình họ còn được chăm sóc y tế, giáo dục…” – Chủ tịch Phan Văn Mãi nói và tin rằng với sức trẻ, tâm huyết, ông Trần Phú Lữ sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Trung tâm ITPC Trần Phú Lữ nhìn nhận sau 20 năm công tác ở nhiều nhiệm vụ, môi trường khác nhau, bản thân nhận thức dù ở vị trí, đơn vị nào cũng không ngừng học hỏi kinh nghiệm, giữ đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phải năng động, sáng tạo mới có thể vượt qua thử thách.

Ông Trần Phú Lữ hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, đoàn kết, phát huy năng lực cá nhân cùng trí tuệ tập thể, bám sát nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Ông cũng sẽ đổi mới hoạt động của trung tâm, đáp ứng nhu cầu, mang lại hiệu quả tích cực cho trung tâm.

"Trung tâm ITPC sẽ là đơn vị đầu mối hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc để nhà đầu tư an tâm, gắn bó lâu dài để đầu tư sản xuất, kinh doanh cho TP" - ông Lữ nói.

Ông Trần Phú Lữ, 46 tuổi, có trình độ cử nhân Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong TP.HCM; sau đó về làm Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh.

Tháng 8- 2020, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.