Ông Trần Lưu Quang: Tăng trưởng hai con số không có gì là xa vời

(PLO)- Dẫn chứng Trung Quốc đi rất nhanh bằng khoa học và công nghệ, mà hiện tượng Deepseek là ví dụ, ông Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cho rằng Nghị quyết 57 là con đường ngắn nhất để đưa nước ta tới một tương lai tươi sáng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu tại họp tổ Quốc hội chiều 14-2, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang cho rằng việc đặt mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025 giống như một “bước tập dượt” để bước vào ngưỡng tăng trưởng hai con số liên tục trong nhiều năm.

Con đường ngắn nhất để đưa đất nước tới tương lai tươi sáng

Ông Trần Lưu Quang nói chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số nhằm đạt được mục tiêu là nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

“Từ chỉ tiêu đó, chúng ta tính ngược lại thì phải tăng trưởng hai con số mới đạt được. Đây là vấn đề nằm trong nghị quyết cho nên chúng ta phải phấn đấu”- ông Trần Lưu Quang nói.

Lý do thứ hai, theo ông Trần Lưu Quang, là chúng ta phải vượt cho được bẫy thu nhập trung bình. Hiện nay, trên thế giới chỉ có khoảng 5-7 nước vượt được, như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc…

ong-Tran-Luu-Quang.jpg
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang. Ảnh: PHẠM THẮNG

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh nếu không có sự thay đổi, như việc áp dụng khoa học công nghệ để vượt qua giới hạn, thì không vượt qua được bẫy thu nhập trung bình.

“Thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam hiện nay hơn 4.000 USD, chúng ta phải vượt qua được ngưỡng này”- ông Trần Lưu Quang nói thêm và lưu ý để đạt được mục tiêu trên, chúng ta phải có đường lối mạch lạc; tinh gọn bộ máy và thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tháo gỡ thể chế…

Đề cập đến Nghị quyết 57, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho rằng đây là con đường ngắn nhất để đưa đất nước chúng ta tới một tương lai tươi sáng.

Kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới cho thấy họ làm và rất thành công, điển hình là Trung Quốc”- ông Trần Lưu Quang dẫn chứng Trung Quốc đi rất nhanh bằng khoa học và công nghệ, mà hiện tượng Deepseek là một ví dụ.

Nói thêm về việc làm thế nào để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương khẳng định “không có gì là xa vời cả” và điều này vẫn nằm ở ba mũi đột phá gồm thể chế, nguồn lực và hạ tầng.

Cần dựa vào nguồn lực trong dân

Còn Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho rằng việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng trên 8% là cần thiết. Trung ương cũng thể hiện sự quyết tâm, nếu không điều chỉnh thì không đạt được các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 13 đề ra.

Vấn đề đặt ra là nguồn lực, động lực nào để hiện thực hóa mục tiêu này.

Theo ông Châu, thể chế, chính sách đặc thù chính là nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng. 10 địa phương đã có chính sách đặc thù, khi cơ chế, chính sách này “ngấm” vào rồi sẽ tạo động lực rất mạnh cho sự phát triển.

ong-Le-Tien-Chau.jpg
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu. Ảnh: PHẠM THẮNG

Dẫn chứng Hải Phòng có 5 cơ chế đặc thù, dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, từ thiên tai, dịch bệnh… nhưng thành phố vẫn tăng trưởng hai con số, ông Lê Tiến Châu đề nghị tới đây phải nghiên cứu nhân rộng chính sách đặc thù.

“Tại kỳ họp tháng 5 tới, Hải Phòng sẽ trình Quốc hội Nghị quyết thay thế Nghị quyết 35 về cơ chế chính sách đặc thù, cái gì làm tốt đưa vào, cái gì không phù hợp bỏ ra và nghiên cứu thêm một loạt chính sách nữa”- theo ông Lê Tiến Châu.

Nói về nguồn lực tài chính, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nói chỉ có thể dựa vào vốn vay và nguồn lực trong dân; nhưng việc này áp dụng linh hoạt như thế nào, cho địa phương nào, phải quy định rõ.

Theo ông, với địa phương cân đối được ngân sách, tự chi trả được thì trần nợ vay phải hạ xuống, cao quá không vay được sẽ không có nguồn lực.

Đặc biệt, ông Lê Tiến Châu cho rằng nguồn lực trong dân còn rất lớn nhưng chủ yếu gửi ngân hàng lấy lãi. Giờ phải làm sao để huy động được nguồn lực này đưa vào vận hành thì hiệu quả sẽ cao hơn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.