Chủ tịch Quốc hội: 'Bây giờ đâu đâu cũng nói đến số nhưng làm lại thủ công'

(PLO)- “Mình nói đến chuyển đổi số rất nhiều nhưng mà ngay Quốc hội chuyển đổi số cũng chậm” -  Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phát biểu về kế hoạch bổ sung phát triển kinh tế - xã hội tăng trưởng 8% năm 2025 vào chiều 14-2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề cập nhiều đến các giải pháp về động lực tăng trưởng, chuyển đổi số và tháo gỡ khó khăn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm 2025 đã được Trung ương thảo luận và có Nghị quyết giao cho Chính phủ, Quốc hội bàn các giải pháp. Trước đây, Quốc hội giao mục tiêu cho Chính phủ là 6-6,5%, phấn đấu 7-7,5%.

“Nay phấn đấu tăng trưởng trên 8% là mục tiêu rất cao, cao nhất từ trước tới nay” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Thúc đẩy kinh tế tư nhân

Chủ tịch Quốc hội nêu chưa có năm nào Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các tỉnh, thành như năm nay. Nếu năm 2025 tăng trưởng 8% thì giai đoạn 2026-2030 mới tăng trưởng hai con số và hoàn thành được muc tiêu 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Việt Nam mới là nước có thu nhập bình cao.

“Đây là nghị quyết lớn của Đảng, đòi hỏi Quốc hội phải bàn các giải pháp từ đó Chính phủ có cơ sở điều hành, địa phương phải nỗ lực lớn mới đạt mục tiêu” - Chủ tịch Quốc hội nói.

qh-ctqh-tran-thanh-man.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng yếu tố then chốt để đạt tăng trưởng 8% năm 2025 là thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Ảnh: QH

Giải pháp then chốt để đạt mục tiêu này, theo Chủ tịch Quốc hội là thúc đẩy kinh tế tư nhân. Bởi trong tổng mức đầu tư toàn xã hội thì đầu tư tư nhân chiếm 55%. Đây là yếu tố quyết định cho tăng trưởng trên 8% chứ không phải đầu tư công.

“Thời gian vừa qua chủ yếu địa phương dùng ngân sách Trung ương, địa phương nên chưa có tăng trưởng mạnh. Để phát triển kinh tế tư nhân thì quan trọng nhất là cải cách thể chế, nhà đầu tư yên tâm thấy Chính phủ thực sự mở cửa, thực sự mong chờ nhà đầu tư đến đầu tư và người ta bỏ tiền đầu tư thực sự có hiệu quả. Cải cách thể chế tăng niềm tin của nhà đầu tư với Chính phủ” - Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Theo ông, các kỳ họp vừa qua Quốc hội đã tháo gỡ cơ bản các vướng mắc về pháp lý theo đề xuất của Chính phủ. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt và vượt. Kỳ họp thứ 8 vừa qua cơ bản đã sửa các vướng mắc liên quan đến các luật về đầu tư, tài chính, đã phân cấp, phân quyền cho địa phương.

“Nếu Chính phủ ban hành các nghị định triển khai sớm các luật đã sửa đổi, bổ sung có thể huy động tối đa nguồn lực cho phát trển đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Nuôi dưỡng nguồn thu

Ngoài vấn đề thể chế, triển khai thi hành luật pháp, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần phải đặt mục tiêu ngân sách dài hạn, quan tâm bồi dưỡng nguồn thu để doanh nghiệp, người dân đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Tới đây, Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để làm cơ sở cho Chính phủ triển khai. Các vấn đề khác trong kỳ họp này như dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng là những quyết sách lớn, dài hạn, có ngân sách cao.

“Đây là những vấn đề hết sức lớn” - Chủ tịch Quốc hội nói và ghi nhận các giải pháp của Chính phủ để giải quyết các nguồn lực lãng phí thông qua giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, quy hoạch, giải quyết tranh chấp… bằng cơ chế thí điểm tại Hà Nội, TP HCM, Khánh Hòa.

“Đây là chủ trương rất đúng, song để biến thành hiện thực còn nhiều việc phải làm” - ông nói.

Chủ tịch Quốc hội: 'Bây giờ đâu đâu cũng nói đến số nhưng làm lại thủ công'
Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu ủng hộ Chính phủ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng trưởng 8% năm 2025. Ảnh: QH

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng cần phải có hành động cụ thể để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp bất động sản, xây dựng. Các địa phương phải chủ động, linh hoạt vì có nhiều địa phương kêu khó nhưng lại có nhiều địa phương làm rất tốt.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc phát động phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí thì tham nhũng, tiêu cực thực hiện rất tốt, còn lãng phí đang được xử lý rất chậm.

Lấy ví dụ về dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đã triển khai xây dựng bảy năm nay nhưng chưa hoàn thiện, Chủ tịch Quốc hội nói: “Tôi giao nhiệm vụ cho Bộ KH&ĐT bất cứ giá nào phải đàm phán với phía đối tác Hungary, thêm vốn vào để triển khai bệnh viện Ung bướu 500 giường này. Người dân miền Tây đổ ùn ùn lên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM quá tải mà tại Cần Thơ có bệnh viện như vậy là bỏ hoang. Tôi nói tôi đến nhiều lần tôi thấy sức sốt ruột. Từng bộ ngành, địa phương phải đi vào từng cái cụ thể tháo gỡ mới nhanh được”.

Quốc hội chuyển đổi số cũng chậm

“Người ta cải tiến, chuyển đổi số cỡ đó. Ở đây mình nói nhiều nhưng mà tôi nói ngay Quốc hội chuyển đổi số cũng chậm. Tôi cũng quyết liệt chỉ đạo. Các đồng chí ở các Ủy ban của Quốc hội rất sốt ruột. Nếu không mạnh mẽ, quyết liệt thì không có Quốc hội số” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Ông cũng nhận định: “Bây giờ mình nói cái gì cũng số, đâu cũng số nhưng mình còn làm thủ công. Bây giờ Quốc hội đã tiết kiệm rồi, tất cả tài liệu trong iPad này chúng ta sử dụng để tiết kiệm”.

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu ủng hộ Chính phủ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng trưởng GDP 8% năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.