Ông Phan Văn Mãi: Cán bộ TP.HCM cũng bị đòi nợ thuê ‘khủng bố’

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay, cán bộ ở các sở, ngành, thậm chí cán bộ thành phố… cũng bị gọi điện tới hăm dọa, "khủng bố" đòi nợ thuê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu số 7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp, sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Bùi Hữu Dương (phường 11) nêu vấn đề về hoạt động cho vay nặng lãi hiện nay hết sức phức tạp, có nhiều loại hình không còn giấu giếm mà dán cả thông tin, hình ảnh, số điện thoại quảng cáo khá nhiều. Những người mắc phải tín dụng đen, đa số lại là người nghèo, người ốm đau, sinh viên. “Họ rất khó khăn thì mới tìm đến những đối tượng này và sập bẫy thì vô cùng khổ”, cử tri Dương trăn trở.

Cử tri quận Gò Vấp nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: ĐC

Cử tri quận Gò Vấp nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: ĐC

Cử tri Dương kiến nghị, lực lượng Công an cố gắng vào cuộc thì sẽ tìm ra, chỉ cần đóng giả người vay tiền thì có thể triệt phá được. Cử tri này cũng phản ánh, ngoài ra còn có hiện tượng lừa đảo trên Facebook, Zalo… nổi lên rất nhiều suốt từ năm ngoái đến nay.

Đối với vấn đề này, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay, tín dụng đen là một vấn đề hết sức khó khăn, kể cả có sự vào cuộc của Bộ Công an, Bộ Thông tin truyền thông và các cơ quan trung ương. Thậm chí, kể cả cán bộ ở các sở, ngành, văn phòng UBND TP… cũng bị gọi điện tới hăm dọa, "khủng bố" đòi nợ thuê.

“Đối với TP.HCM, TP đã chỉ đạo CATP, Sở TTTT, các cơ quan kịp thời phát hiện, xử lý, thậm chí khởi tố các tổ chức tín dụng trả hình, lừa đảo, đòi nợ thuê, khủng bố. Việc này làm rất quyết liệt nhưng các tổ chức này hoạt động rất tinh vi, có yếu tố người nước ngoài, bà con cần cảnh giác với các thông tin mời gọi trên mạng vì dễ dẫn đến lừa đảo”, ông Mãi phát biểu.

Trước đó, Giám đốc Công an TP.HCM đã cảnh báo, từ thời điểm hiện tại đến cuối năm 2022, vấn nạn tín dụng đen sẽ phát triển mạnh do tình trạng công nhân không có việc làm, thu nhập giảm trong khi nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm tăng, dẫn đến phải đi vay tiền.

Công an TP.HCM triệt phá nhóm đòi nợ khủng bố vào tháng 11-2022. Ảnh: NT

Công an TP.HCM triệt phá nhóm đòi nợ khủng bố vào tháng 11-2022. Ảnh: NT

Dự kiến sang năm 2023, nếu kinh tế còn khó khăn, tội phạm tín dụng đen sẽ phát triển mạnh, Công an TP.HCM sẽ chỉ đạo đánh mạnh vào các tổ chức, tụ điểm có hoạt động tín dụng đen trong thời gian tới.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, hồi tháng 10-2022, ngay trong một cơ quan nhà nước ở TP.HCM cũng bị tín dụng đen "khủng bố" vì một nhân viên trong văn phòng vay nợ. Hiện tổ chức này đã bị triệt phá.

Ông cho biết thêm mới sáng 19-11, ông đã trực tiếp chỉ đạo triệt phá một tổ chức, tụ điểm có văn phòng làm việc tại quận 12. Điều đáng nói văn phòng chỉ rộng khoảng 300m2 nhưng có đến 220 nhân viên đang làm việc, hằng ngày gọi điện "khủng bố" tinh thần, đòi nợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.