Ông Phan Nguyễn Như Khuê nhận quyết định nghỉ hưu

(PLO)- Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nghỉ hưu từ ngày 1-6.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-5, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Tại lễ trao quyết định, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM công bố quyết định về nghỉ hưu trước tuổi do không đủ tuổi tái cử theo Nghị định 177 của Chính phủ đối với ông Phan Nguyễn Như Khuê.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê nhận quyết định nghỉ hưu-ong-phan-nguyen-nhu-khue-nghi-huu (4).jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định và tặng hoa cho ông Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, xét đơn xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Phan Nguyễn Như Khuê, Ban Thường vụ Thành ủy TP quyết định cho ông Phan Nguyễn Như Khuê nghỉ hưu kể từ ngày 1-6-2025.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM từ năm 2019. Ông giữ chức vụ này cho đến thời điểm tiến hành hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận theo chủ trương sắp xếp bộ máy để thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, vào ngày 3-2.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định và tặng hoa cho ông Phan Nguyễn Như Khuê.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê nhận quyết định nghỉ hưu-ong-phan-nguyen-nhu-khue-nghi-huu (7).jpg
Lãnh đạo chủ chốt TP.HCM cùng chụp hình kỉ niệm với ông Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Bí thư Nguyễn Văn Nên thay mặt Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy bày tỏ tình cảm sâu sắc, lời cảm ơn chân thành và chúc mừng đến nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, ông Phan Nguyễn như Khuê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ suốt chặng đường dài hơn 40 năm qua, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của TP.

Ông là người trưởng thành từ cơ sở và đi qua rất nhiều cương vị, có nhiều nỗ lực không ngừng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, có nhiều đóng góp trên lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hóa cho TP từ triển khai đến tổng kết các nghị quyết, cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, bảo vệ đường lối, tư tưởng của Đảng cũng như chống phá các thế lực thù địch…

ong-phan-nguyen-nhu-khue-nghi-huu (6).jpg
Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, ông Phan Nguyễn như Khuê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ suốt chặng đường dài hơn 40 năm qua, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của TP. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Phan Nguyễn Như Khuê còn cùng TP lao mình vào công cuộc phòng, chống dịch COVID-19, làm tốt công tác truyền thông; có nhiều đóng góp trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề án xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM. Đây đều là những dấu ấn quan trọng của ông trong lĩnh vực được phân công công tác.

“Tôi bày tỏ sự tri ân và cảm ơn đồng chí đã nỗ lực cống hiến suốt thời gian qua”- Bí thư Nguyễn Văn Nên nói và mong sau khi về hưu, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP sẽ có nhiều đóng góp ngay tại địa phương và tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM.

ong-phan-nguyen-nhu-khue-nghi-huu (8).jpg
Tập thể ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP cùng chụp hình kỉ niệm. Ảnh: THUẬN VĂN

Gửi lời đến tập thể Ban Thường vụ, ông Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ sự trân quý trước những tình cảm của Đảng bộ TP.HCM, sự dìu dắt giúp đỡ của Ban Thường vụ trong nhiều thời kỳ đã đào tạo, giúp đỡ ông trong công việc.

ong-phan-nguyen-nhu-khue-nghi-huu (5).jpg
Ông Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ sự trân quý trước những tình cảm của Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông chia sẻ, quyết định nghỉ hưu này coi như sự ghi dấu một chặng đường công tác của mình. Cá nhân ông vẫn luôn ghi nhớ tình cảm của từng đảng bộ, từng đồng chí đã có sự dìu dắt, cộng tác, cùng nỗ lực để góp phần xây dựng TP.

“Dù đã nghỉ hưu vẫn còn là người đảng viên, tôi vẫn sẽ giữ cốt cách của người đảng viên, người cán bộ được đào tạo bài bản qua nhiều năm. Đến tuổi hưu nhưng tuổi Đảng thì không. Ngày nào còn làm việc còn sống thì tôi vẫn thực hiện trách nhiệm của mình với đảng, với nhà nước”- ông nói và chúc tập thể Ban Thường vụ Thành ủy luôn mạnh khỏe, đưa TP từng bước cất cánh trong giai đoạn mới và sẵn sàng hỗ trợ TP trong khả năng, trách nhiệm của mình.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, 61 tuổi (sinh năm 1964). Quê quán ở xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ là Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021; ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Ông Phan Nguyễn Như Khuê là cán bộ trưởng thành từ cấp cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác.

- Từ năm1983 - 1989: ông là nhân viên Ban lưu trữ Huyện ủy Thủ Đức; đi học trường Tuyên huấn Trung ương II; Cán bộ Ban Tuyên huấn Huyện ủy Thủ Đức. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27-11-1987.

- Từ năm 1989 đến năm 1997: ông là Phó phòng Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Nhà Văn hóa; Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin kiêm Giám đốc Nhà Văn hóa Thủ Đức (từ tháng 1-1992).

- Từ năm 1997 đến năm 2001: ông giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận 9.

- Từ năm 2001 đến năm 2013: ông trải qua các vị trí Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy, Phó Bí thư Thường trực và sau đó là Bí thư Quận ủy quận 9.

- Từ năm 2013 đến năm 2014: ông là Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

- Từ năm 2014 đến năm 2016: ông giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP; Đại biểu Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021), Đại biểu HĐND TP.HCM IX (2016 - 2021).

- Từ năm 2016 đến năm 2019: ông là Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM.

- Năm 2019: ông giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.

Ông giữ chức vụ này cho đến thời điểm tiến hành hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận theo chủ trương sắp xếp bộ máy để thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, vào ngày 3-2.

Ông đã được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba vào năm 2008.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.