Ông Phạm Thế Duyệt: Đừng quan cách, Đảng xa dân thì khổ
TÁ LÂM
(PLO)- "Không phải cứ đảng viên mới đào tạo được đâu. Cách suy nghĩ nếu cứ hạn hẹp như thời gian trước hoặc cứ dừng ở mức nhận thức như hiện nay, tôi chắc rằng chưa thể đưa đất nước đi lên" - ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nói tại hội nghị của Mặt trận.
Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã nói như thế tại hội nghị lần thứ 13 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII), diễn ra tại TP.HCM sáng 4-1.
Ông Phạm Thế Duyệt đã dành gần nửa tiếng để nói về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Ông cho rằng trong xây dựng Đảng chúng ta lo lắng về nhiều vấn đề nhưng năm nay tích cực hơn năm ngoái, hơn mấy năm trước. “Hai ba khóa vừa rồi trượt suốt nhưng năm nay có nhiều khởi sắc, thể hiện được lòng tin của dân. Đó là quyết tâm theo lời dạy của Bác trong việc chỉnh đốn Đảng” - ông Duyệt nói.
Ông Phạm Thế Duyệt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN
Theo ông Duyệt, khi có quyết sách đúng của Đảng sẽ tạo nên thế mới. “Lúc này chúng ta đã hài lòng với việc đời sống người dân tương đối ổn định chưa, về ăn no mặc ấm. Vẫn chưa, phải phát triển hơn, không thể để yếu kém so với các nước trong khu vực, không thể thua kém các nước trên thế giới được. Tất nhiên cần thời gian nhưng rõ ràng bước đầu đã có cố gắng” - ông Duyệt nói và lấy dẫn chứng trong lĩnh vực thông tin thương mại, trước đây được đánh giá là yếu kém nhưng bây giờ ai dám đánh giá Việt Nam không hiểu gì.
Để làm được điều đó, ông Duyệt cho rằng khâu tuyển chọn cán bộ quyết định sự thành công. Cần phải mạnh dạn đưa người giỏi vào làm việc. “Bác Hồ nhìn thấy cán bộ giỏi ở ngoài Đảng liền đưa vào bộ máy. Ông Nguyễn Văn Huyên 29 năm làm bộ trưởng Giáo dục không phải là đảng viên. Không phải cứ đảng viên mới đào tạo được đâu. Cách suy nghĩ nếu cứ hạn hẹp như thời gian trước hoặc cứ dừng ở mức nhận thức như hiện nay, tôi chắc rằng chưa thể đưa đất nước đi lên” - ông Duyệt nói và cho rằng muốn làm được điều này, cần phải chỉnh đốn Đảng, phát huy dân chủ.
Ông Duyệt cũng cho rằng hiện nay có những chuyện này chuyện nọ khiến người dân bức xúc là do chúng ta lãnh đạo chưa tốt.
Đối với Mặt trận, ông Duyệt đề nghị cần quan tâm đến chất lượng, có thái độ rõ ràng để góp sức của mình cho Đảng và Nhà nước. “Những cái làm chưa được, phải tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao, biết nguyên nhân mới khắc phục được. Nguyên nhân của tham nhũng do quyền lực và do sự lãnh đạo của mình không thực hiện đúng lời Bác, không xây dựng chỉnh đốn một cách liên tục, Mặt trận không phát huy được vai trò mà Đảng giao cho” - ông Duyệt đánh giá.
Từ đó, ông Duyệt cho rằng Mặt trận thay mặt người dân giám sát phản biện thì không nên “chờ văn bản”, phải mạnh dạn chứ đừng chờ “cái gì đảm bảo” mới nói, hay nghị quyết nói thế nào Mặt trận nói thế. “Thấy nó lấy mấy chục hecta đất làm bừa bãi, việc gì phải chờ văn bản. Thấy cái văn bản sai trái phải tỏ thái độ phản biện, có gì đâu phải chờ. Cái văn bản quy định của Đảng là cần nhưng việc làm của chúng ta phải trở thành phong trào, đó cũng là bảo vệ cho Đảng” - ông Duyệt nói.
Ông Phạm Thế Duyệt cũng nêu những điều chưa làm được, đặc biệt là tham nhũng, tiêu cực và tổ chức bộ máy hành chính phình ra. “Thời tôi làm thường trực Bộ Chính trị kiêm chủ tịch Mặt trận nhưng tôi chỉ có một người giúp việc, bây giờ các lãnh đạo có 4-5 người, 2-3 xe, trợ lý nhiều” - ông Duyệt chia sẻ.
Rồi ông băn khoăn đến thái độ làm việc của cán bộ hiện nay, chiếm số đông nhưng không mạnh, nhiều mà vẫn ít, có nhưng cũng như không vì có mà không làm việc thì cũng như không. “Lỗi của chúng ta đừng đổ cho ai cả. Mặt trận phải mạnh dạn nói với Đảng như thế. Trên sửa thì dưới sửa ngay” - ông Duyệt nói.
Ông Duyệt cũng cho rằng trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, Mặt trận phải có thái độ, có trách nhiệm cao giúp Đảng chỉnh đốn Đảng. Đảng sai thì Mặt trận phải có trách nhiệm. “Mặt trận có mấy chục tổ chức thành viên, nếu tất cả có tiếng nói thì vô cùng tốt cho Đảng, hiểu được lòng dân là hiểu được việc nên làm. Cái gì chỉnh đốn được thì tiếp tục chỉnh đốn đi, giảm được cái gì thì giảm bớt đi. Đừng quan cách quá, Đảng mà xa dân thì khổ lắm, cái đó hết sức bất lợi” - ông Duyệt trăn trở.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Dự báo trong những ngày tới Biển Đông có thể có áp thấp nhiệt đới, sau mạnh lên thành bão. Do ảnh hưởng của bão, miền Bắc mưa lớn kéo dài trong bốn ngày.
(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.
(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Theo quy định mới, danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định theo các nhóm vị trí việc làm, gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ; danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.
(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.
(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh cần khắc phục tình trạng các địa phương cạnh tranh thu hút đầu tư chạy theo số lượng; kiên quyết không đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh xã hội và an ninh kinh tế để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
(PLO)- Bản sắc nhân văn và tính chiến đấu mạnh mẽ nhất của báo Pháp Luật TP.HCM được nuôi dưỡng bởi “cảm xúc công lý”. Đó là niềm tin vào lẽ phải, xem bảo vệ công lý là mệnh lệnh từ trái tim.
(PLO)- Gần 36 năm phụng sự bạn đọc, báo Pháp Luật TP.HCM khép lại một hành trình nhưng những giá trị mà tờ báo xây dựng và vun đắp sẽ còn tiếp tục trên những chặng đường mới.
(PLO)- Trước giờ khép lại sứ mệnh 36 năm, kho dữ liệu khổng lồ của báo Pháp Luật TP.HCM không chỉ là tài sản tri thức mà còn là dữ liệu lịch sử vô giá về sự phát triển thể chế của đất nước.
(PLO)- Sau 50 năm, Thành phố đi qua hành trình từ tái thiết sau chiến tranh đến xây dựng một đô thị hiện đại – nơi mà ở đó người dân được đặt vào vị trí trung tâm, lấy sự thụ hưởng của nhân dân làm thước đo cho phát triển.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- TP.HCM sẽ làm việc sáng thứ Bảy hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính tại hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và 129 UBND phường, xã.